Cácđầu mối tiêu thụ xăng dầu đề nghị Bộ Công Thương và Chính phủ cần có cơ chế tiêuthụ, đồng thời công khai giá bán xăng dầu Dung Quất đối với các đơn vị bên trongcũng như bên ngoài Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).
Tính đến hết ngày 18/10/2010, lượng xăng dầu tồn kho tại NMLD Dung Quấtđã giảm từ trên 200.000 m3 xuống còn khoảng 160.000m3 xăng dầu, thoát khỏi tìnhtrạng báo động.
Đây chính làkết quả cuộc họp của Bộ Công Thương với các doanh nghiệp đầu mối bàn biện pháptiêu thụ sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất (ngày 7/9/2010).Nhiều đầu mối tiêuthụ lớn đã tích cực tham gia “giải tỏa” tồn kho xăng dầu tại NMLD Dung Quất.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Tuy khôngthông báo số lượng cụ thể nhưng Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên lọchóa dầu Dung Quất, Nguyễn Hoài Giang cho biết, Tổng công ty Xăng dầu Việt NamPetrolimex đã ký thêm hợp đồng tiêu thụ xăng dầu Dung Quất. Riêng quý 4/2010,Petrolimex đã ký hợp đồng tiêu thụ 450.000 m³ xăng dầu Dung Quất (trong đó kývới Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 300.000 m³, trực tiếp với Công ty TNHHmột thành viên lọc hóa dầu Dung Quất 150.000 m³).
Bà Đàm ThịHuyền- Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết: Từ trước tới nay, Petrolimex vẫnthường xuyên ký hợp đồng tiêu thụ xăng dầu Dung Quất nhưng hầu hết là ký với PVOil. Vừa qua, Petrolimex mới ký trực tiếp tiêu thụ150.000 m³ với Công ty lọchóa dầu Dung Quất.
Tuy nhiên,điều khó nhất khi tiêu thụ xăng dầu Dung Quất là cần phải có một kế hoạch nguồnhàng ổn định, vì Petrolimex còn có trách nhiệm bình ổn thị trường trong nước, vìthế không thể đứt đoạn nguồn cung. Nếu được ký trực tiếp với Công ty lọc hóa dầuDung Quất thì kế hoạch và thông tin nguồn hàng sẽ sát sao hơn.
Theo Tamnhin.net