Nhà phố là loại hình kiến trúc phổ biến nhất tại các đô thị lớn Việt Nam hiện nay. Thậm chí, nhà phố còn hiện diện tại những hẻm nhỏ, được xây trên những khu đất có hình dạng kỳ lạ.
Dự án này là điển hình cho việc xây dựng nhà phố trên một mảnh đất có hình lục giác, rộng chưa đến 50m2, trong một con hẻm sầm uất ở TPHCM.
Chủ đầu tư yêu cầu căn nhà phải có chỗ để xe cũng như không gian kinh doanh thương mại. Ngoài ra căn nhà cũng cần đảm bảo mức độ riêng tư cao và cách âm tốt.
Đội ngũ kiến trúc sư đưa ra giải pháp thiết kế đan xen để tối ưu về không gian thương mại và không gian sinh hoạt riêng tư.
Cửa chính và cửa sổ được bố trí ngẫu nhiên trên 3 mặt tiền của căn nhà. Ban công kín đáo với lan can chéo giúp tăng tính riêng tư mà vẫn đón ánh sáng tự nhiên và khí trời.
Tầng 1 được dành làm chỗ để xe.
Những chậu cây nhỏ được bố trí tại các ban công chìm cạnh cầu thang.
Tầng 2 là phòng làm việc với nội thất đơn giản, gọn nhẹ giúp tiết kiệm không gian.
Hệ thống cửa kính giúp không gian trở nên rộng rãi hơn.
Để tiết kiệm diện tích, cầu thang được thiết kế hẹp, chạy dọc theo cạnh của khu đất.
Đội ngũ kiến trúc sư sử dụng kính làm trần nhà, đem ánh sáng tự nhiên vào cầu thang. Điều này làm không gian trở nên rộng rãi hơn.
Theo Dân trí