Có những giai đoạn,cả đàn ông hay phụ nữ đều "sợ" chuyện chăn gối, thường đổ cho sức ép công việcđể trốn chuyện phòng the. Nhưng thực ra thủ phạm lại do bệnh ở chỗ kín gây nên.
Tái mắcbệnh do chủ quan
Khi mưa nhiều, khíhậu ẩm ướt nên vi khuẩn gây bệnh dễ sinh trưởng. Theo BS Lê Quân (Trung tâm Y tếbác sĩ gia đình Hà Nội), đàn ông dễ mắc viêm da vùng kín, trong đó mặc đồ lót ẩmướt trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân gây bệnh.
Với phụ nữ, theoTS. BS Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Khám bệnh, BV Phụ sản Từ Dũ (TP HCM), ẩm ướt vùngkín sẽ rất dễ bị viêm nhiễm, trong đó viêm âm hộ, âm đạo là phổ biến nhất. Viêmâm đạo (ngứa, nhiều bạch huyết, có thể đau từng cơn khó chịu) có thể lây lansâu, gây viêm nhiễm vùng chậu, tắc và viêm ống dẫn trứng, viêm tử cung gây mủ...Bệnh hay tái mắc do chủ quan trong vệ sinh phòng bệnh hoặc lây từ chồng...
![]() |
Mới đây các bác sĩcòn nhận thấy càng bị stress nhiều thì phụ nữ càng có nguy cơ viêm âm đạo (cóthể do stress đã làm suy yếu hệ miễn dịch). Một số phụ nữ lớn tuổi có thói quenngâm vùng kín vào các dung dịch thuốc rửa, hoặc dùng các dung dịch rửa làm mấtcác loại vi sinh cả tốt và xấu trong âm đạo; vi khuẩn lan vào nước tấn công gâyviêm nhiễm vùng kín.
Các cô gái trẻ lạithích dùng băng vệ sinh mỏng (hàng ngày) giữ sạch quần lót đã làm dày thêm quầnlót, bít sự thông thoáng và trong tiết trời mưa ẩm càng dễ mắc bệnh. Ngay cảviệc rửa bằng cách xối vòi nước mạnh cũng làm mất nhiều vi khuẩn có lợi, nguy cơviêm nhiễm cao.
Dùng thuốcđúng chỉ dẫn
Theo các bác sĩ,phụ nữ ngày nay có kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhưng nhiều người tái bệnh dochủ quan vì đã đặt, uống thuốc và khỏi bệnh rồi nên bỏ thuốc giữa chừng, vệ sinhkhông đúng cách, thậm chí không tái khám theo lịch hẹn... Có người đã khỏi thì"sợ" nên thụt rửa bằng dung dịch sát khuẩn liên tục, gây mất cân bằng, độ pH bịkiềm hoá... càng làm tác nhân gây bệnh phát triển.
BS Lê Quân khuyên,giữ vùng kín khô thoáng, sạch là tự bảo vệ mình. Nên giữ sạch và khô thoáng vùngkín, thay quần lót thường xuyên, rửa bằng nước sạch sẽ loại trừ vi nấm, vikhuẩn.
Mẩn ngứa thôngthường có thể dùng nước rửa chứa acid lactic. Nhưng ngứa đi kèm với sưng rát,tấy đỏ là đã bị viêm nhiễm, cần đi khám ngay. Dù dùng thuốc uống, thuốc đặt,hoặc cả thuốc thoa bên ngoài cũng phải đúng chỉ dẫn, đủ liều để tránh tái phátvà khó dứt điểm.
Theo BS Lê Thị ThuHà, nếu chị em liên tục ở bên ngoài (do công việc, học tập...), nên dùng miếnglót mini, sau 4 giờ nên thay mới một lần. Trước và sau khi "quan hệ" nên vệ sinhsạch sẽ để giảm thiểu vi khuẩn có cơ hội xâm nhập. Nên mặc đồ lót vừa vặn, chấtliệu vải cotton để thoải mái, thoáng mát.
Hạn chế đồ lót dạngdây vì khi vận động, sợi dây sẽ chuyển vi khuẩn từ hậu môn tới các bộ phận sinhdục. Đồ lót bó sát vào da sẽ ngăn da tiếp xúc với không khí và làm rối loạn tuầnhoàn máu.
Đồ lót thay ra phảigiặt ngay, không ngâm. Giặt xong phải phơi nơi khô thoáng, có ánh nắng mặt trờiđể diệt khuẩn. Không nên phơi quần áo qua đêm ngoài trời, đặc biệt là đồ lót vìsương dễ gây ẩm mốc. Tối kỵ là để lẫn quần áo ẩm mốc dính vào đồ lót sẽ dễ sinhsôi vi khuẩn.
Trời mưa không nênmặc quần lót giấy. Nếu lỡ đi mưa bị ướt cần thay ngay đồ lót, hoặc tìm cách hongkhô nhanh, vì để lâu sẽ sinh ngứa, nấm. Nếu trời mưa liên miên thì có thể giặtquần lót qua nước nóng, nếu không có máy sấy quần áo có thể dùng máy sấy tóc sấykhô hoặc là qua trước khi mặc.
Theo Trà Giang
Gia đình và Xãhội