Các hành vi trục lợi thông tin, thao túng giá thời gian qua từng gây bức xúc đốivới nhiều nhà đầu tư chứng khoán và ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của thịtrường chứng khoán VN. Theo ông Lê Đạt Chí, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc chonhững hành vi tương tự.
- Thưa ông, các giao dịch nào được xem là “thao túng giá chứng khoán”?
- Rất nhiều giao dịch mang tính bất thường đều có thể bị khép vào hành vi “thaotúng giá chứng khoán”. Chẳng hạn, một tổ chức hay cá nhân nào đó sử dụng sứcmạnh tài chính, đồng thời câu kết với một nhóm đối tượng liên quan để đẩy giámột cổ phiếu nào đó lên rồi bán, hoặc dìm giá một cổ phiếu sau đó mua vào.
Việc mở nhiều tài khoản hay sử dụng tài khoản ủy quyền đứng tên của nhiều cánhân khác để mua bán, tạo cung cầu giả tạo, tung hứng giá... cũng là những hànhvi thao túng giá chứng khoán.
![]() |
Ông Lê Đạt Chí (Ảnh: H.Đ.) |
- Vậy những giao dịch nào phải công bố?
-Các giao dịch thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt quá 5% của tổ chức hay cá nhân đượcxem là giao dịch của cổ đông lớn nên phải công bố thông tin. Còn với các giaodịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt qua mức 25%, 51%, 65% và 75% của các tổ chứchay cá nhân thì đều phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai.
Chẳng hạn, tổ chức hay cá nhân đang nắm 23% vốn điều lệ của công ty A, nếu muốnmua thêm cổ phiếu để nâng tỉ lệ này lên 25% trở lên thì thực hiện chào mua côngkhai. Ngoài ra, tất cả lãnh đạo (thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành,ban kiểm soát...) của công ty niêm yết, những người có liên quan (cha, mẹ, anhchị em, con...) với các cá nhân này đều phải công bố thông tin khi mua hay báncổ phiếu của chính công ty (giao dịch nội bộ)...
- Vì sao những vi phạm như vậy lại khá phổ biến thời gian qua?
- Chỉ từ đầu năm đến nay, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã xử phạt hàng chục vụliên quan đến hoạt động thao túng giá, trục lợi thông tin, gây bức xúc đối vớinhiều nhà đầu tư, chưa kể hàng trăm vụ vi phạm công bố thông tin bị nêu tên vànhắc nhở.
Có những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết hoặc vô tình, nhưng phần lớn cóchủ ý để trục lợi. Chẳng hạn, đã có một số trường hợp công bố chào mua công khai,nhưng sau đó đối tượng chào mua lại âm thầm bán khi giá cổ phiếu này tăng.
Theo tôi, một số quy định về công bố thông tin vẫn còn kẽ hở, trong khi các biệnpháp chế tài những hành vi vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe.
Theo Hải Đăng
Tuổi trẻ