LHP lần này có sự tham gia của 60 quốc gia, lãnh thổvới 300 phim trình chiếu và dự thi. Cánh đồng bất tận tham gia tranh giảiở hạng mục New Currents – giải thưởng dành cho những tác phẩm đương đại. Hạngmục này có 13 phim tham gia, đến từ tám nước châu Á. Ngoài New Currents, LHP còncó các giải khác như giải dành cho nhân tố tiềm năng, nhà làm phim châu Á củanăm, giải phim tài liệu, giải do hiệp hội Phê bình phim quốc tế bình chọn, khángiả bình chọn và một số giải dành riêng cho điện ảnh Hàn Quốc.
![]() |
Một cảnh trong phim Cánh đồng bất tận |
Cánh đồng bấttận được xem là một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất trong năm2010, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, với sự thamgia của nhà biên kịch Nguỵ Ngữ, diễn viên Đỗ Hải Yến, Dustin Nguyễn, Tăng ThanhHà, Mỹ Uyên, Thanh Hoà, Lan Ngọc, giám đốc hình ảnh Nguyễn Tranh, nhà dựng phimngười Mỹ Folmer Martin Wiesinger…
Trong phim, khi hoáthân vào vai nữ chính người Nam bộ, giọng Bắc của Hải Yến vẫn được giữ nguyên màkhông lồng tiếng miền Nam.
![]() |
Đỗ Hải Yến trong và một cảnh trong phim Cánh đồng bất tận |
Đạo diễn NguyễnPhan Quang Bình đã chia sẻ về việc này: “Tôi quyết định giữ nguyên giọng củaHải Yến để sử dụng được âm thanh trực tiếp, giữ được tình cảm diễn xuất của HảiYến. Với tôi, Hải Yến không nhất thiết phải hoá mình vào thành nhân vật miền Nammà hoàn toàn có thể là người trôi giạt từ miền Bắc vào. Vả lại, tôi không thíchchuyện phân chia Nam – Bắc. Phim sẽ chiếu rộng rãi trên toàn quốc, vậy người làmphim cũng cần phải cân đối văn hoá vùng miền sao cho hợp lý để có thể thu hút sựđồng cảm của khán giả cả nước”.
Cánh đồng bấttận là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sau bộphim đầu tay Vũ khúc con cò ra mắt cách đây tám năm.
Theo NguyễnTrâm Anh
SGTT