Nhiều phụ huynh cho rằng, conmình chỉ ở nhà, đâu có tiếp xúc với môi trường bên ngoài hay trẻ mắc bệnh mà bịlây bệnh tay chân miệng. Như trường hợp bé Ti (1 tuổi, ngụ quận Tân Bình), khithấy bé sốt, bà mẹ chỉ nghĩ bé bị "lên ban". Dù bé có đủ các triệu chứng điểnhình: nổi mụn ở mông, tay, bàn tay, sốt và khóc nhiều chán ăn... Khi nhập viện,bác sỹ phát hiện trong miệng bé đã có vết loét nặng, có dấu hiệu biến chứng.
Ngày 10/5, ghi nhận tại Khoa Khámbệnh Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP HCM, nơi này đang phải tiếp nhận một ngày lêntới 5.000 trẻ nhập viện. Chủ yếu bệnh nhi dồn về 2 khoa: Khoa Nhiễm thần kinh vàKhoa Hô hấp. Riêng tại Khoa Hô hấp, trẻ đông tới mức đã phải nằm ghép… sáu. Cácbác sĩ, nhân viên điều dưỡng làm việc hết công suất và khẩn trương vẫn không thểđáp ứng hết yêu cầu của các bậc cha mẹ bệnh nhi.
Hết giường nằm, hết cả… chỗthở
Ngày 10/5, ghé qua Khoa Nhiễm -Thần kinh của BV Nhi Đồng 1, nơi này đang chật kín trẻ em và người thân đi theophục vụ, cái nắng nóng ngoài trời có ngày lên tới 40 độ C khiến không khí trongcác phòng bệnh nơi này dù đã bật hết các quạt trần nhưng vẫn hầm hập.
![]() |
Khoa Khám bệnh BV Nhi Đồng 1 đông nghẹt trẻ và thân nhân. |
Vào những giờ cao điểm, trongphòng bệnh chỉ thấy toàn hơi người, các bác sỹ phải yêu cầu thân nhân ra hếtngoài cầu thang để lấy không khí cho lũ trẻ và khỏi ảnh hưởng tới công tác khámbệnh. Rất nhiều người trải chiếu cho con nằm ở hành lang. Đa số các ca nằm tạiđây đang điều trị bệnh tay chân miệng (TCM). Một số ca viêm não đang trong quátrình hồi phục.
Vào chiều tối, chúng tôi khôngkhỏi ái ngại trước cảnh lũ trẻ và cha mẹ trải chiếu nằm la liệt trên lối đi hànhlang. Trời không có gió, mồ hôi rịn trên trán bết vào tóc, nhiều bé vừa nằm vừangủ mơ khóc thét.
Những người tưởng chừng may mắnhơn có được giường nằm cho con bên trong phòng thì lại phải chịu cảnh 2-3 béchen chúc nhau trên một cái giường. Anh Hưng (ngụ tại Long An) trong tâm trạngmệt mỏi, mắt cứ như chực díp lại vì phải thức khuya trông con, nói: "Lúc đầu khimới chuyển bé lên đây, khoa sắp xếp cho nằm cùng với 2 bé nữa. Khổ nhất là cả 3đứa cùng sốt, cũng khó chịu, ói mửa và cùng bứt rứt khó ngủ. Thời tiết oi bứcđến cả người lớn còn khó chịu nổi, huống chi lũ trẻ". Con gái anh hơn 3 tuổi,mắc TCM đã điều trị gần 5 ngày. "Vậy nên chừng 1-2 tiếng tui lại phải cho bé rahành lang nằm cho mát, nhưng ngoài hành lang xem chừng cũng sắp không còn chỗ đểnằm nữa rồi!" - anh than.
Tỉnh táo phát hiện sớm bệnh ởtrẻ
Qua tâm sự với các bậc cha mẹ tạiBV cho thấy, hiểu biết của khá nhiều cha mẹ có con nhỏ về bệnh TCM còn rất hạnchế hoặc sai lệch. Như với trường hợp bé Đức Anh (8 tháng tuổi, ngụ tại Hóc Môn)khi được đưa vào đã trong tình trạng sốt cao 40 độ, lở miệng, khóc lóc, bứt rứt.
Tuy nhiên, qua trao đổi với bà mẹvề việc chăm sóc con, chị nói tỉnh bơ: "Mọi người nói là bệnh TCM do đi nhà trẻmới bị nhưng bé ở nhà được chăm sóc rất kỹ, có đi trẻ đâu mà mắc?". Cùng một câutrả lời như vậy nhiều phụ huynh tại đây đều cho rằng, con mình chỉ ở nhà, đâu cótiếp xúc với môi trường bên ngoài hay trẻ mắc bệnh mà bị lây.
Một số khác lại không hiểu bệnhTCM là gì. Điển hình như trường hợp bé Ti (1 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Khi thấybé sốt, bà mẹ chỉ nghĩ bé bị "lên ban". Dù bé có đủ các triệu chứng điển hình:nổi mụn ở mông, tay, bàn tay, sốt và khóc nhiều chán ăn... Khi nhập viện, bác sỹđã phát hiện trong miệng bé đã có vết loét nặng, có dấu hiệu biến chứng.
Ghi nhận ở Khoa Hô hấp BV nàytrong 2 ngày qua, số trẻ nhập viện cũng đông không kém. Bác sỹ Trần Anh Tuấn,Trưởng khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1 TP HCM nói, nguyên nhân số trẻ mắc bệnh tăngmột phần là do nắng nóng kéo dài. Phần khác do cha mẹ chủ quan. Riêng ngày 10/5,khoa này đang điều trị cho trên 240 trẻ mắc bệnh hô hấp. Theo bác sỹ Tuấn, cănbệnh này vẫn đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi tại cácnước đang phát triển.
Do đó theo bác sỹ Tuấn, việc nhậnbiết sớm để điều trị kịp thời trẻ bị bệnh cần phải được quan tâm không chỉ củacác bậc cha mẹ, mà còn là của ngành Y tế. Trong đó, lưu ý các triệu chứng xuấthiện sớm của căn bệnh. Điển hình là tình trạng thở nhanh (xuất hiện sớm nhất khitrẻ bị viêm phổi, sớm hơn cả các dấu hiệu có được khi nghe phổi bằng ống nghe vàcả khi chụp X-quang). Trong đó dấu hiệu của viêm phổi nặng, khi trẻ hít vào phầndưới lồng ngực sẽ kéo lõm vào thay vì nở ra như bình thường. Lúc này, trẻ cầnnhập viện ngay để điều trị.
Để nhận biết, cha mẹ nên vén áotrẻ lên cao để thấy rõ vùng ngực và bụng trẻ, quan sát khi trẻ nằm yên, khôngbú, không khóc. Đặc biệt, cần nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm có tình trạngnguy kịch, tính mạng đang bị đe dọa, cần phải đưa trẻ đi BV cấp cứu ngay lập tứcđể còn có thể cứu sống trẻ được khi: bỏ bú hoặc bú kém, co giật, trẻ ngủ li bì,khó đánh thức, sốt hoặc lạnh, thở khò khè (trẻ dưới 2 tháng); ở trẻ từ 2 thángđến 5 tuổi có thể xuất hiện triệu chứng: không thể uống được gì, co giật, ngủ libì, khó đánh thức, thở có tiếng rít, suy dinh dưỡng nặng…
Theo