Nhiếp ảnh gia đã bí mật chụp ảnh khi họ đang trên đường đến một ngôi chùa để tổ chức lễ cưới vào tháng trước.
![]() |
Hơn 20 trẻ em, trong độ tuổi từ 7-16 tuổi, đã kết hôn trước sự chứng kiến của người dân trong bản, tại Kishangarh, Rajasthan. |
Một nhiếp ảnh gia tại một ngôi làng ở bang miền tây Rajasthan bí mật chụp những hình ảnh của cô dâu trẻ 7 tuổi bị buộc phải kết hôn với chàng trai 16 tuổi trong một lễ cưới vào tháng trước.
Hơn 20 trẻ em, trong độ tuổi từ 7-16 tuổi, đã kết hôn trước sự chứng kiến của người dân trong bản, tại Kishangarh, Rajasthan.
Nhiếp ảnh gia đã bí mật chụp ảnh khi họ đang trên đường đến một ngôi chùa để tổ chức lễ cưới vào tháng trước.
![]() |
Nhiếp ảnh gia đã bí mật chụp ảnh khi họ đang trên đường đến một ngôi chùa để tổ chức lễ cưới vào tháng trước. |
Phóng viên ảnh địa phương, Shankar Puri, phát hiện ra buổi lễ và tham dự nhưng ông không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ, ông lo sợ cho sự an toàn của mình nếu số lượng lớn các gia đình phát hiện ra.
Shankar cho biết: "Tôi đã thông báo cho cảnh sát ngay lập tức sau khi tôi được nghe nói về đám cưới và sau đó tôi vội vã đến địa điểm. Khi tôi đến nơi đó trông giống như một hội chợ làng Hordes các cặp nam nữ đã tụ tập để chứng kiến cuộc hôn nhân của trẻ em vô tội. Họ hát những bài hát, ăn mừng và cười khúc khích. Tôi thực sự thất vọng. họ không nghĩ rằng những gì họ đang làm là sai. "
Shankar cho biết cảnh sát địa phương đã đến nhưng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn đám cưới. Ông nói thêm: "Cảnh sát không thể làm bất cứ điều gì vì họ đã bị áp đảo bởi những người thân Nếu họ đã làm bất cứ điều gì người dân sẽ đánh họ. Ngay cả luật pháp của đất nước cũng không có đủ sức mạnh để ngăn chặn những cuộc hôn nhân trẻ em".
![]() |
Tảo hôn là một hủ tục lâu đời ở Ấn Độ và vẫn còn thực hiện bởi đa số người dân ở cả nông thôn và thành thị Rajasthan mặc dù đó là việc làm bất hợp pháp và bất chấp nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ và quyền của phụ nữ.
Kriti Bharti, một nhà hoạt động quyền trẻ em đã ngăn chặn được 124 vụ tảo hôn và bãi bỏ được 7 vụ, cho biết xóa bỏ nạn tảo hôn gặp rất nhiều khó khăn.
Cô nói: "Xóa bỏ tảo hôn là một thách thức với bố mẹ khi thay đổi địa điểm tổ chức hoặc trì hoãn đám cưới. Vào thời điểm chúng tôi đến được địa điểm thì những đứa trẻ đã kết hôn. Chúng tôi đang cố gắng từng chút để giáo dục người dân về tác hại của việc kết hôn sớm, nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi hủ tục này biến mất hoàn toàn ở Ấn Độ".
![]() |
Cảnh sát địa phương đã đến nhưng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn đám cưới. |
Theo Báo Đất Việt