Một vụ việc gây chú ý tại Nhật Bản khi một cảnh sát bị kết án tù vì làm lộ thông tin điều tra cho đường dây môi giới mại dâm. Hành vi này được xác định diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều dữ liệu nhạy cảm của lực lượng chức năng.

Người bị kết án là Daisuke Jinbo, 44 tuổi, thuộc Đội điều tra tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát Tokyo. Ngày 25/3, Tòa án quận tại Tokyo đã tuyên phạt người này 18 tháng tù giam với tội danh làm rò rỉ thông tin điều tra.  Theo cơ quan chức năng, Jinbo đã cung cấp thông tin cho một tổ chức môi giới mại dâm mang tên Natural. Đây được xác định là một trong những nhóm hoạt động lớn tại Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Tổ chức Natural có trụ sở tại khu Kabukicho, một khu đèn đỏ nổi tiếng ở Tokyo. Nhóm này chuyên tuyển dụng phụ nữ tham gia vào hoạt động mại dâm và các lĩnh vực liên quan. Theo ước tính, tổ chức này đã thu về khoảng 4,5 tỷ yên, tương đương 28 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng) doanh thu trong năm 2022. Quy mô hoạt động của nhóm được đánh giá là đáng kể trong bối cảnh quản lý chặt chẽ tại Nhật Bản.

1-1774594951.jpg
Quy mô hoạt động của nhóm được đánh giá là đáng kể trong bối cảnh quản lý chặt chẽ tại Nhật Bản. Ảnh minh họa: Getty

Quá trình điều tra cho thấy Jinbo đã cung cấp cho nhóm này các hình ảnh do camera bí mật của cảnh sát ghi lại. Những camera này được lắp đặt nhằm phục vụ việc theo dõi các hoạt động môi giới mại dâm trái phép. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hình ảnh, Jinbo còn tiết lộ vị trí cụ thể và phạm vi hoạt động của các camera giám sát. Điều này khiến các biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng xác định các thông tin bị rò rỉ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái. Trong thời gian này, Jinbo đã liên tục chuyển dữ liệu cho tổ chức môi giới. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc cung cấp danh sách gồm 23 địa điểm có lắp đặt camera bí mật. Những địa điểm này được sử dụng để theo dõi hoạt động của các đường dây mại dâm bất hợp pháp.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Jinbo đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào tháng 12/2025. Đây được xem là biện pháp xử lý nội bộ trước khi tòa án đưa ra phán quyết chính thức.

Vụ án cũng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang xem xét điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động mại dâm. Bộ Tư pháp nước này gần đây đã tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên gia để thảo luận về việc có nên coi hành vi mua dâm là tội phạm. Theo quy định hiện hành, pháp luật Nhật Bản chủ yếu xử phạt các hành vi liên quan đến hoạt động bán dâm. Các hành vi như môi giới hoặc gạ gẫm khách hàng ở nơi công cộng đều bị xử lý.

Số liệu từ cơ quan chức năng cho thấy trong năm 2024, cả nước đã xử lý 634 vụ vi phạm liên quan đến mại dâm. Trong đó, hành vi môi giới chiếm số lượng lớn nhất với 301 vụ. Ngoài ra, có 135 vụ liên quan đến việc cung cấp địa điểm cho hoạt động mua bán dâm. Những con số này cho thấy mức độ tồn tại của các hoạt động liên quan trong xã hội.

Theo Người đưa tin