Hình ảnh hỗn loạn tronglúc giải tán những người vô gia cư ở La Courneuve khiến cảnh sát Pháp hứngchịu chỉ trích nặng nề từ dư luận.
Ngày 8.7, cảnh sát Pháp giảitán những người vô gia cư đang "chiếm giữ" khoảng 50 căn hộ trong tòa nhà cũkỹ Balzac, thuộc La Courneuve, một thành phố ở ngoại ô Paris. Báo Libérationdẫn lời ông Aboubacar Touré, đại diện những người vô gia cư, cho biết: "Sởcảnh sát đề nghị hỗ trợ chỗ ở cho chúng tôi tại khách sạn trong vòng 3 ngày,nhưng sau đó thì chẳng có giải pháp gì cả". Vì vậy, nhiều gia đình tiếp tục"cắm trại" phía trước tòa nhà. Đến hôm 21.7, cảnh sát lại được điều tới giảitán khu trại. Hội Quyền được có chỗ ở (DAL) có mặt tại hiện trường đã quaylại một số diễn biến. Gần một tuần sau đó, đoạn phim mới được báo mạngMédiapart và nhiều đài truyền hình phát lại, thu hút gần 500.000 lượt ngườixem trên internet.
|
Một thai phụ nằm dưới đất trong vòng vây của cảnh sát |
Khoảng 150 người, kể cả phụnữ lẫn trẻ em không chốn nương thân và không biết đi về đâu, đã bị cưỡng bứcrời khỏi những căn lều tạm bợ của họ. Trong số đó, hơn một nửa có giấy tờđầy đủ để được sống tại Pháp và một phần nhỏ thuộc thành phần nhập cư bấthợp pháp. Không súng đạn, gậy gộc hay hơi cay, nhưng hình ảnh nhiều cảnh sátcơ động to khỏe ra sức lôi kéo những người vô gia cư đang cố gắng bám trụlại khu lều trại của mình đã khiến người xem vô cùng bất bình. Nhiều phụ nữ,thậm chí có người đang mang thai, đã bị cảnh sát nắm hai tay hai chân,khiêng ra khỏi hiện trường; những em bé bị giật khỏi tay mẹ… Gây sốc nhất làcảnh một bà mẹ ra sức vùng vẫy khỏi cảnh sát đã ngã đè lên đứa con nhỏ mà bàđịu sau lưng. Hơn 100 người đã bị đưa về đồn cảnh sát, nhưng lần lượt đượctrả tự do ngay trong ngày. Chính quyền địa phương đang tạm thu xếp cho họ ởtại một số khách sạn thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis và Val-d"Oise cho đến ngày4.8.
|
DAL đã yêu cầu tiến hành mộtcuộc điều tra về vụ việc ngày 21.7. Chủ tịch Jean-Baptiste Eyraud của DALkhẳng định: "Họ đã vượt qua giới hạn. Bình thường, cảnh sát không hành xửnhư thế với phụ nữ đang mang thai và trẻ em. Từ vài tháng nay, chỉ cần mộtcuộc tụ tập nhỏ mà không khai báo trước cũng có thể bị lập biên bản". Trongkhi đó, Sở Cảnh sát Seine-Saint-Denis hôm qua khẳng định lực lượng cảnh sátcơ động đã thực hiện mọi việc theo đúng tiến trình, có cảnh cáo bằng loatrước và không sử dụng vũ lực khi giải tán những người vô gia cư. Hiện tòavẫn chưa chấp nhận lời yêu cầu của DAL.
Vụ lùm xùm ở La Courneuve đang khiến người Pháp thêm bất bình với những chính sách về an ninh nội địa của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Tờ Le Monde nhận định, suốt 8 năm qua, từ lúc làm Bộ trưởng Nội vụ đến khi nhậm chức tổng thống vào năm 2007, ông Sarkozy đã đưa những vấn đề an ninh và chống tội phạm làm điểm nhấn cho sự nghiệp chính trị của mình. Nhưng hàng loạt luật mới ra đời và nhiều chính sách được áp dụng đã không đem lại hiệu quả cao mà chỉ khiến chính phủ bị chỉ trích vì đối xử kỳ thị và hà khắc với những người nhập cư, di-gan, vô gia cư... Theo thống kê chính thức, năm 2009, số lượng những vụ tấn công và bạo động liên quan tới vấn đề này tăng lên 16% so với năm 2003. |
Theo Thanh niên