Theo tờ Jakarta Globe, cả 3 nghi can này đều lànhững sỹ quan cảnh sát tôn giáo đang phục vụ trong lực lượng Shariah Police (mộthình thức giám sát luật lệ đạo Hồi giống như ở một số nước Trung Đông).
|
Cảnh sát tôn giáo ở Aceh đang lấy lời khai của một số nhân chứng |
Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát Shariah ở Aceh chobiết vụ phạm tội nghiêm trọng này đang làm đau đầu các quan chức trong ngành,hơn nữa nó đã làm xấu đi hình ảnh những sỹ quan cảnh sát đang thực thi nhiệm vụbảo vệ những điều luật của đạo Hồi.
Các nhà điều tra cho biết 3 sỹ quan cảnh sát này đã bắt cô gái 20 tuổi về đồnsau khi phát hiện cô gái này và anh chàng người yêu của cô thể hiện các cử chỉâu yếm nhau trái luật của đạo Hồi.
Tuy nhiên, thay vì giáo dục và nhắc nhở cô gái, cả 3 cảnh sát trên đã hãm hiếpcô gái trong quá trình “thẩm vấn”. Một giám định pháp y đã xác nhận cô gái đã bịcưỡng hiếp bởi 3 cảnh sát nói trên.
Theo luật Shariah, cảnh sát có quyền bắt giữ và giáo dục đối với những người cóhành vi nắm tay nhau hoặc các đôi trai gái ngồi cùng nhau ở những nơi công cộng.Tuy nhiên, hành động tra tấn và cưỡng hiếp của những cảnh sát tôn giáo này đã đingược lại cả luật pháp thông thường và quy định của Hồi giáo.
![]() |
Cách đây không lâu, an ninh Hồi giáo ở Aceh đã ban hành lệnh cấm mặc quần bó chẽn |
Indonesia là một trong những quốc gia có dân số đạoHồi lớn nhất thế giới. Hơn 90 % trong tổng số 240 triệu dân Indonesia là ngườitheo đạo Hồi.
Khu vực Aceh là một vùng lãnh thổ duy nhất ở phía Bắc đảo Sumatra của Indonesiahiện đang duy trì lực lượng an ninh Hồi giáo Shariah Police. Luật lệ này đượcxem là hình thức quản đặc biệt tại khu vực tự trị Aceh.
Theo Bình Nguyên