Ngay sau lễ công bố 3 VĐV VNđược chọn đào tạo tại Học viện Aspire (Qatar), ông Josep Colome, ngườikhởi xướng việc tuyển chọn cầu thủ trẻ VN ra nước ngoài đào tạo đãdành cho TT&VH Cuối tuần cuộc trao đổi.
* Thưa, ông đánh giá thế nào về vòng chung kết (VCK) tuyển chọncầu thủ trẻ VN vừa diễn ra. Có gì khác so với 2 lần trước đây?
- Ông J.Colome: Tôi rất ngạc nhiên trước tiềm năng của bóng đá VN.Rất nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện hàng năm, năm sau dày và có chấtlượng hơn năm trước. Điều đó chứng tỏ trẻ em VN rất mê bóng đá và xembóng đá như một cơ hội để phát triển khả năng. Tôi đã đi nhiều nước,xây dựng biết bao nhiêu chương trình để tuyển lựa tài năng trẻ, nhưngnói thực ở VN tôi rất khó khăn để cùng với những chuyên gia và cáctrợ lý của mình chọn ra 3 VĐV ưu tú nhất. Bởi trình độ của cầu thủtrẻ VN rất tốt, rất đồng đều, không phải chỉ căn cứ một hai buổi thểhiện là chọn được ngay mà phải xem xét cả quá trình từ vòng loạicho đến VCK. Nhiều em có phẩm chất kỹ thuật khá, nhất là khả năng quansát, xử lý tình huống nhanh. Tôi nhắc lại, thật không dễ dàng để đưara những cái tên cuối cùng. Nhưng do nguyên tắc đặt ra ban đầu củachúng tôi là phải có 3 em đi Qatar nên việc chọn lựa phải có sự tranhcãi, hội ý rất lâu. Chỉ khi có sự thống nhất tương đối rồi chúng tôimới công bố.
![]() |
Josep Colome và các cầu thủ trúng tuyển. Ảnh: B.D |
So với các lần tuyểnchọn trước, cơ sở và tiêu chí lần này không có gì khác. Có chăngchúng tôi đẩy mạnh diện chọn lựa từ cơ sở tốt hơn, phối hợp vớingành TDTT địa phương để chấm cho bằng được những em tốt nhất quavòng loại. Đến VCK, bộ phận tuyển trạch đã có đầy đủ thông tin đểđưa ra chọn lựa xác đáng nhất. Hơn nữa, lần này diện tuyển sinhmở rộng hơn, nên xuất hiện thêm một số em từ các vùng miền của VNchứ không bó gọn chỉ tập trung ở các địa phương lớn như trước. Tôihài lòng với kết quả này và sẽ tiếp tục cùng 3 VĐV “nhí” VN thamgia tranh tài cùng hơn 40 VĐV đến từ 16 quốc gia khác để sàng lọcthêm lần nữa ở VCK tại Học viện Aspire.
* Trong 3 cầu thủ đi Qatar lần này, lại có 2 cầu thủ ĐàNẵng. Ông đánh giá thế nào khi cầu thủ Đà Nẵng lại tiếp tụcđược chọn?
- Trước hết tôi xin chúc mừngcác cầu thủ Đà Nẵng và ngành TDTT sở tại. Sự thành công của các cầuthủ trẻ Đà Nẵng khi liên tiếp được tuyển chọn cho thấy bóng đá trẻnơi đây đang có những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo. Rấtnhiều tài năng mới đã được phát hiện là do môi trường bóng đá Đà Nẵngtốt. Đó là sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, hệ thống đào tạo sâusát, đội ngũ HLV ban đầu tận tụy chịu khó. Đặc biệt, sự thành công củađội bóng đá Đà Nẵng trong mấy năm qua kích thích lớp trẻ ở đây hamhọc hỏi, phấn đấu trở thành những cầu thủ triển vọng. Trên nền tảngnhư thế, rõ ràng lứa cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã có bệ phóng. Năm rồikhi 3 cầu thủ Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn và Nguyễn Thái Sung được chọncũng có ý kiến cho rằng có sự thiên lệch. Nhưng hãy suy nghĩ cho côngbằng, điều đó chỉ nói lên một điều là cầu thủ nào tốt, tất yếuđược chọn. Ở chương trình của chúng tôi không có chuyện chia suất chiaphần theo vùng miền gì cả, mà ai thật sự tài năng, ai thực sự cótriển vọng là được tạo cơ hội để phát triển.
* Ông có thể nói gì về kinh nghiệm của Nguyễn Thái Sung trụ lạiở Qatar để truyền đạt cho các cầu thủ trẻ khác sẽ tiếp tục đượcđào tạo bởi chương trình?
- Điều quan trọng nhất chính là phải nỗ lực. Bản thân mỗi cầu thủkhi đến với VCK tại Qatar cần phải xác định rằng, họ phải rèn luyện,rèn luyện và rèn luyện. Chỉ có như thế mới hình thành được ý thứcchuyên nghiệp, mới tự tin với quá trình phấn đấu của mình và từ đómới có cơ hội lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch đến từBarcelona. Năm rồi Thái Sung thành công ngoài yếu tố như tôi đã nói,cầu thủ này còn chứng tỏ được những phẩm chất đáng quý. Đó là khảnăng thích nghi, sự hòa hợp nhanh chóng với giáo án do các chuyên giađưa ra và chứng tỏ được tư duy chiến thuật nhạy bén.
Tất nhiên về mặt thể hình, cầu thủ VN không thể sánh bằng các cầuthủ đến từ các nước châu Phi hay Nam Mỹ. Nhưng nền tảng thể lực củaThái Sung tốt, em đã vượt qua được những đợt kiểm tra rất gắt gao vềcác chỉ số cơ thể, về sức mạnh nên khẳng định được mình trong danhsách nhận học bổng 3 năm đào tạo. Tôi nghĩ điều này sẽ kích thíchcác em còn lại phấn đấu tốt hơn vì tương lai luôn rộng mở trước mắthọ.
* Trước đây từng có dự án hợp tác giữa Aspire với tổ chức tạiVN để mở trường đào tạo tại chỗ cho những học viên lọt vào VCK, nhưngkhông có cơ hội đi Qatar. Vậy hiện nay mô hình đó còn duy trì...?
- Về chủ trương, chúng tôi vẫn muốn có một trường đào tạo chính quytại VN để không bỏ sót tài năng do chính mình phát hiện, từ đó đàotạo để giúp các em có cơ hội trưởng thành. Nhưng khó khăn lớn nhấtcủa Aspire chính là không tìm được quỹ đất để hình thành cơ ngơi. Bêncạnh đó, những bài học kinh nghiệm từ việc mở trường ở Bờ Biển Ngàcũng như vài quốc gia khác cho thấy, chúng tôi cần phải có hậu thuẫnmạnh của chính quyền cũng như phải có nguồn tài chính dồi dào thìmới làm lâu dài được. Ở VN, chúng tôi được sự quan tâm của nhiều cấpcó trách nhiệm, nhưng để có một trung tâm đào tạo tầm cỡ như Aspirethì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư,vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm rồi khi mọi điều kiện chín muồi lúc đómới có thể xây dựng học viện.
Theo Thể thao Văn hóa