Mất nhiều năm nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Lộc trồng được những gốc bưởi trên 200 quả bằng phương pháp ghép, bán mỗi cây với giá 5-40 triệu đồng.
Mất
nhiều năm nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Lộc trồng được những gốc bưởi trên
200 quả bằng phương pháp ghép, bán mỗi cây với giá 5-40 triệu đồng.
Gần
100 cây bưởi Diễn được ông Nguyễn Văn Lộc (Tứ Liên, Hà Nội) mang ra chợ
hoa Lạc Long Quân bày bán. Mỗi cây có từ 100 đến 200 quả, giá bán thấp
nhất 5 triệu, cao nhất 40 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, mức này
không cao hơn so với năm ngoái.
Ông
Lộc có thâm niên hơn 30 năm về chăm sóc quất cảnh. Những năm gần đây,
do chuyển đổi cây trồng nên ông trồng bưởi. Gốc bưởi ông tự trồng bằng
hạt hoặc mua từ Diễn (quận Nam Từ Liêm). Đến mỗi dịp giáp Tết, ông sẽ
ghép thêm bưởi để bán.
Ông
tự hào giới thiệu vườn bưởi của mình với khách hàng. Nhiều cây có trên
200 quả, ít nhất cũng gần 100. "Bưởi năm nay đẹp hơn những năm trước,
tôi tin người mua sẽ thích", ông Lộc tâm sự.
Khoảng 30% lượng quả trên cây là ra hoa kết quả tự nhiên, 70% còn lại được thực hiện theo phương pháp ghép.
Điều
khó khăn nhất trong việc trồng bưởi là phải nuôi trong chậu từ bé. Từ
lúc trồng hạt đến khi cây đạt ngưỡng từ 5 đến 7 năm đều sống trong chậu.
Ông phải thường xuyên thay đất, chăm sóc đặc biệt nếu không bưởi sẽ bị
chết.
Một số gốc bưởi có rễ chồi ra ngoài. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, cây sẽ chết vì thiếu chất dinh dưỡng.
Trong
ảnh là một trong những cây bưởi 200 quả, giá 40 triệu đồng/gốc. Những
ngày này, khách hàng đã rục rịch đi săn đón chậu bưởi cảnh về chơi Tết.
Mỗi
quả bưởi trên chậu cảnh đều nặng từ 1 đến 2 kg, đạt chuẩn như bình
thường. Bưởi trên chậu cảnh cũng có mùi thơm dịu đặc trưng và có màu
vàng óng tự nhiên. Hiện tại, có một số khách hàng đặt mua. Sát Tết, ông
Lộc và gia đình sẽ chuyển thêm gần 100 gốc từ vườn ra chợ bày bán.