Chuyên gia lâm nghiệp cho rằng, dù cây thay thế là vàng tâm hay mỡ (còn gọi là cây “gỗ bút chì”) đều không phù hợp làm cây đô thị ở Hà Nội.
Trong
đề án chặt hạ, dịch chuyển 6.700 cây xanh của TP.Hà Nội, cây gỗ vàng
tâm được lựa chọn để thay thế trên nhiều tuyến phố. Nhiều nhất là trên
đường Nguyễn Chí Thanh, với 382 cây.
![]() |
Nhiều chuyên gia lâm nghiệp khẳng định, cây mới trồng thay thế ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, không phải cây gỗ quý vàng tâm. |
Tuy
nhiên, nhiều chuyên gia lâm nghiệp khẳng định, cây thay thế này không
phải vàng tâm mà là cây mỡ - loại cây gỗ mềm, thường dùng làm vỏ bút
chì, bột giấy, bao diêm.
Theo
TS Đặng Văn Hà - Phó viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất,
nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lâm nghiệp đô thị (ĐH Lâm nghiệp), dù cây thay
thế là vàng tâm hay mỡ đều không phù hợp làm cây đô thị ở Hà Nội.
![]() |
Theo TS Đăng Văn Hà, cây mỡ không an toàn để làm cây đô thị. |
“Cây
mỡ dễ trồng, sinh trưởng nhanh hơn vàng tâm, nhưng tán thưa, tạo bóng
mát kém. Đặc biệt, gỗ của loại cây này rất mềm, hay gãy đổ, trồng làm
cây đô thị sẽ không an toàn trong mùa mưa bão”, ông Hà nói.
Chuyên
gia lâm nghiệp cho hay, tiêu chí để lựa chọn cây đô thị phải đảm bảo
bóng mát, thích hợp với môi trường, an toàn và có tính thẩm mỹ. Nếu muốn
đưa cây mỡ trồng trên đường phố Hà Nội thì phải trồng thử nghiệm ít
nhất 5 năm. Sau đó, so sánh khả năng sinh trưởng của cây trồng đường phố
với cây rừng.
Trong
môi trường tự nhiên, cây mỡ thích hợp với đất ferralit đỏ vàng, không
khí ẩm, thường trồng ở Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và một số
tỉnh miền Trung. Còn chất đất ở đường phố Hà Nội là đất kiềm, pha lẫn
nhiều tạp chất, mùa hè mặt đường bỏng rát.
![]() |
Tán của một cây mỡ trồng từ năm 2009 ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc. |
Trước
đó, TS Hà cho biết: “Với điều kiện thổ nhưỡng của Hà Nội, khó có thể
nói cây mỡ phát triển tốt được hay không. Tôi cho rằng, việc thay thế
hàng loạt cây mới như vậy là quá vội vàng”.
Ông
Hà dẫn chứng thức tế, hàng trăm cây mỡ và vàng tâm ở Khu công nghệ cao
Hòa Lạc trồng từ năm 2009, với đường kính thân từ 6-7cm, đến nay các cây
đều sinh trưởng chậm, tán thưa, nhiều cây tự khô ngọn, gãy đổ vì gió
bão.
![]() |
Hàng cây mỡ và cây vàng tâm ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau 6 năm, nhiều cây bị gãy đổ vì gió bão, số còn lại phát triển rất chậm. |
Cây
mỡ thân thẳng, vỏ xám trắng, lá nhẵn xanh hình trái xoan, cành non và
chồi màu xanh. Hoa cây mỡ mọc ở đầu cành, bộ nhụy kéo dài, không có
cuống nhụy, kích thước hoa từ 5 - 7cm, hoa thơm có 9 - 12 cánh.
Gỗ
mỡ mềm, thớ thẳng, mịn, dễ gia công, khó bị mối mọt. Gỗ này dùng chủ
yếu làm nguyên liệu giấy, sản xuất ván lạng, dùng làm bút chì, làm trụ
mỏ và cũng có thể đóng đồ gia dụng, làm nhà cửa.
Ngày 18.3, đại diện Hà Nội đã có ý kiến giải thích lý do vì sao chặt hạ, thay thế cây. Theo đó, nhiều cây đã xuất hiện dấu hiệu sâu mục ở thân, gốc, rễ bị thối, dễ đổ gãy trong mùa mưa bão, nhất là cây xà cừ. Nhiều cây cong, nghiêng, phát triển không đều như phượng, cơm nguội, quếch, bàng, xà cừ, long não… ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Ngày 18.3, đại diện Hà Nội đã có ý kiến giải thích lý do vì sao chặt hạ, thay thế cây. Theo đó, nhiều cây đã xuất hiện dấu hiệu sâu mục ở thân, gốc, rễ bị thối, dễ đổ gãy trong mùa mưa bão, nhất là cây xà cừ. Nhiều cây cong, nghiêng, phát triển không đều như phượng, cơm nguội, quếch, bàng, xà cừ, long não… ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Ngày
20.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu dừng chặt hạ, thay thế cây
xanh trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng
quy định. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị
liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức
thực hiện thời gian vừa qua.
Theo Dân Việt
Theo Dân Việt