Vụ việc được phát hiệnchiều nay 27/7, tại cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc tại xóm 7,Cổ Nhuế, Từ Liêm (ngay ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng). Cơ quan chức năng nhậnđịnh, đây là hành vi “trộm cắp” xăng lớn nhất từ trước tới nay.

Lúc 13h30 chiều nay, đoànkiểm tra liên ngành gồm Đội 4 Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và Thanhtra Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cây xăng trên. Tạithời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt quả tang doanh nghiệp này cóhành vi sử dụng hệ thống chip điện tử được cài đặt, giấu trong máy bơm xăngđể “ăn cắp” xăng của người tiêu dùng.

Cây xăng gian lận lớn nhất ở Hà Nội
Cây xăng bị phát hiện “móc túi” khách hàng nằm ngay giữa ngã tư đông đúc.

 Chip điện tử này được đấunối bằng hệ thống dây dẫn chôn ngầm dưới đất dẫn vào phòng điều hành phíatrong cây xăng. Hệ thống chip điện tử này được nhân viên điều khiển bằng máytính trung tâm phía trong phòng điều hành nên khách hàng không thể phát hiệnđược.

Kiểm tra xăng bằng các thiếtbị tiêu chuẩn, lực lượng chức năng “giật mình” khi kết quả cho thấy cứ 10lít xăng thì bị thiếu tới 0,748 lít (khoảng 7,5%). Theo giá xăng hiện tại(15.990 đồng/lít), mỗi lít xăng, người tiêu dùng bị doanh nghiệp này “móctúi” 1.199 đồng.

Cây xăng gian lận lớn nhất ở Hà Nội
Hệ thống dây dẫn được chôn dưới đất, nối vào phòng điều hành.

 Cơ quan chức năng lập tứctiến hành đào nền và phát hiện hệ thống dây dẫn đấu nối từ cột bơm xăng vàophòng máy tính điều khiển để ăn bớt xăng. Sau khi rút dây dẫn đấu nối chipđiện tử, kết quả đo xăng đạt sai số cho phép.

 Thủ đoạn “ăn cắp” xăng củadoanh nghiệp này khá tinh vi. Thông thường, để đối phó khi bị kiểm tra, nhânviên trong phòng điều hành sẽ rút sợi dây dẫn nối từ cột bơm xăng vào phòngđiều hành. Máy bơm xăng sẽ trở về chế độ hoạt động đúng. Khi đoàn kiểm trađi, hệ thống “trộm cắp” điện tử này sẽ được đấu nối trở lại.

Cây xăng gian lận lớn nhất ở Hà Nội
Một trong 3 cột bơm bị phát hiện có gắn chip điện tử để “ăn cắp” xăng.

 Cửa hàng này có 3 cột bơm (1cột bơm dầu, 2 cột bơm xăng). Cột bơm thiếu được đặt ở vị trí giữa, chỉ báncho khách đi xe máy, ô tô. Đối với những khách mua xăng bằng can, có thểkiểm định được lượng thiếu hụt bằng mắt thường, nhân viên bán hàng sẽ từchối bán và chỉ sang cột xăng bên cạnh không có gắn chíp điện tử.

 Theo đánh giá của cơ quanchức năng, đây là hành vi “trộm cắp” xăng có số lượng lớn nhất từ trước đếnnay trong số các cây xăng gian lận đã bị phát hiện.

Cây xăng gian lận lớn nhất ở Hà Nội
Các nhân viên sẽ điều khiển từ bên trong để thực hiện hành vi “ăn cắp” xăng.

 Ông Nguyễn Thế Lộc (SN 1956,Giám đốc doanh nghiệp Hoàng Xuân Lộc) khai nhận, việc lắp đặt chip điện tử“ăn cắp” xăng được thực hiện từ tháng 5/2010 đến nay. Trung bình, mỗi thángdoanh nghiệp “móc túi” khách hàng được khoảng 15 triệu đồng bằng hệ thốngchip điện tử này.

 Được biết cơ quan chức năngđã niêm phong cột bơm xăng cùng bộ chip điện tử để thực nghiệm kiểm tra chếđộ hoạt động của cột bơm xăng trước và sau khi gắn chip. Từ đó sẽ xác địnhchính xác lượng xăng mà doanh nghiệp này móc túi khách hàng.

 Theo tìm hiểu của chúng tôi,doanh nghiệp này đã được Trung tâm đo lường Việt Nam cấp Giấy chứng nhậnkiểm định cột đo nhiên liệu đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường ngày 17/8/2009.

 Vụ việc đang được cơ quanchức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Tiến Nguyên
 Dân trí