Sợ con nghịch bẩn, chăm sóc con trong môi trường tiệt trùng tưởng là cách hay giúp con phòng bệnh đang là sai lầm lớn nhất của nhiều cha mẹ.
Câu chuyện của bà mẹ Julia
Julia
chuyển đến một trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm khi con trai
đầu lòng của cô, Jedd, vẫn còn đang học mẫu giáo. Khi bé thứ
hai chào đời, cô thường địu con trên lưng để tới chuồng gà nhặt
trứng mỗi buổi sáng. Jedd hay đuổi bắt và chơi đùa với lũ gà
– đôi khi cậu bé còn nếm thử thức ăn cho gà và sờ vào những
quả trứng mới. Có đôi lần, Julia bắt gặp Jedd đang nhai thứ gì
đó cậu bé vừa nhặt từ dưới đất lên.
Lúc
đầu, tất cả những chuyện này khiến Julia rất lo sợ. Nhưng khi
nhận ra Jedd không hề bị ốm sau những lần chơi đùa với lũ gà,
cô bắt đầu thấy thoải mái hơn. Bé trai thứ hai của cô, Jacob,
nhanh chóng bắt chước anh và không bao giờ ngần ngại trong việc
làm cho mình bẩn từ đầu tới chân ở trang trại. Có lần Julia
còn bắt gặp bé Jacob đang quỳ gối trong hầm chứa phân lợn.
Nhưng cô cảm thấy mừng khi nhìn các con vẫn hoàn toàn khỏe mạnh
và chẳng bị lây nhiễm bệnh tật gì.
Liệu
Julia có phải là một bà mẹ vô trách nhiệm – hay tất cả chúng
ta nên học được điều gì đó quan trọng từ câu chuyện của cô
ấy?
Hiểu lầm nghiêm trọng về vi khuẩn
Phần
lớn thế kỷ qua, chúng ta luôn coi vi sinh vật đồng nghĩa với
điều xấu, vì một nguyên nhân hiển nhiên: Chúng gây ra bệnh tật,
đại dịch và cái chết. Nhiều cộng đồng dân cư đã trải nghiệm
lợi ích của tiến bộ y học như kháng sinh, vắc xin – vốn góp
phần giảm thiểu cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng của vô
số căn bệnh nhiễm trùng mà chúng ta mắc phải trong suốt cuộc
đời. Chết vì bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra giờ đây là
một việc hiếm khi xảy ra tại các nước phương Tây.
Cha
mẹ có thể giúp con mình tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn
khác nhau bằng cách khuyến khích trẻ dành thời gian chơi đùa
ngoài trời.
Thật không may, tiến bộ
này lại đi kèm với một cái giá không hề nhỏ. Sứ mệnh chống
lại vi khuẩn đang song hành với sự bùng nổ các căn bệnh và
rối loạn mãn tính không phải do vi khuẩn gây ra ở các nước công
nghiệp hóa như tiểu đường, dị ứng, hen suyễn, viêm ruột, bệnh
tự miễn, tự kỷ, béo phì và một số loại ung thư đang ở mức
cao kỷ lục. Sự xuất hiện của những rối loạn này đã tăng gấp
đôi trong 10 năm qua và chúng bắt đầu sớm hơn bao giờ hết,
thường là từ thuở ấu thơ.
Một nghiên cứu
năm 2015 đăng tải trên tờ Science Translation Medicine cho thấy,
một em bé 3 tháng tuổi có 4 loại vi khuẩn trong phân sẽ ít có
nguy cơ bị hen suyễn sau này.
Vi khuẩn có
vai trò vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ giúp rèn luyện và
hoàn thiện hệ miễn dịch mà còn đảm bảo hoạt động bình
thường của quá trình trao đổi chất, thậm chí cả sự phát
triển hệ thần kinh và sức khỏe của từng mạch máu. Sức khỏe
của chúng ta phụ thuộc phần lớn vào việc duy trì một cộng
đồng đa dạng và lớn mạnh của các vi sinh vật trong cơ thể
chúng ta và thiết lập sức khỏe đường ruột tốt ngay từ độ tuổi
nhỏ là điều cực kỳ quan trọng.
Quá sạch đang trở thành nguy cơ cho sức khỏe trẻ em
Chưa
bao giờ trong lịch sử loài người, bé sơ sinh và trẻ nhỏ lại
lớn lên một cách sạch sẽ đến thế. Cũng chưa bao giờ chế độ ăn
uống của chúng ta lại thiếu đi nhiều thành phần thiết yếu
nhất cho sức khỏe đường ruột đến thế. Chúng ta trở thành những
chủ nhà tồi tệ với các vi khuẩn.
Bằng
cách ngăn cản trẻ tuân theo bản năng tự nhiên của mình là được
vấy bẩn, chúng ta đã dựng tấm lá chắn, che chở con mình khỏi
tiếp xúc với vi khuẩn – vốn thực ra là điều vô cùng cần
thiết cho sự phát triển của một hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Thống kê cho thấy, trẻ em ngày nay dành thời gian ngoài trời
ít hơn nhiều so với 20 năm trước. Bé sơ sinh và trẻ nhỏ thường
không được phép chơi ở những nơi bẩn hoặc chơi với cát. Khi bị
dính bẩn, chúng lập tức được người chăm sóc lau sạch ngay lập
tức. Những cụm từ như: “Này con, đừng có nghịch bùn thế!” hay
“Không được chạm vào con bọ đó, nó bẩn lắm!” không hề hiếm
gặp. Bằng cách ngăn cản trẻ tuân theo bản năng tự nhiên của
mình là được vấy bẩn, chúng ta đã dựng tấm lá chắn, che chở
con mình khỏi tiếp xúc với vi khuẩn – vốn thực ra là điều vô
cùng cần thiết cho sự phát triển của một hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Một
nghiên cứu năm 2010 đã tiến hành so sánh hệ vi sinh vật của
trẻ em sống tại vùng sâu vùng xa Burkina Faso ở Tây Phi với
những đứa trẻ thành thị ở Italia. Trẻ em châu Phi ăn nhiều loại
giàu chất xơ như rau, ngũ cốc thô, cây họ đậu, không hề có
thức ăn chế biến sẵn. Trong khi đó, chế độ ăn của trẻ em châu
Âu lại bao gồm rất nhiều đường, chất béo động vật và ngũ cốc
tinh luyện. Vi khuẩn đường ruột của trẻ em Burkina Faso rất
khác – và nhất là phong phú hơn nhiều – so với trẻ em Italia.
Không
thể nói trẻ em Burkina Faso có lối sống lành mạnh hơn trẻ em
Italia. Chúng dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và
tình trạng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, tuổi thọ của trẻ em Burkina
Faso cũng kém hơn so với trẻ em Tây Âu. Tuy vậy, chúng lại ít
chịu nguy cơ mắc phải những căn bệnh miễn dịch đáng sợ, vốn
đang trở thành đại dịch, ở nhiều nước phương Tây.
Có thể làm gì để cải thiện tình hình?
1. Đừng sợ! Hãy cho con nghịch bẩn!
Cha
mẹ có thể giúp con mình tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn
khác nhau bằng cách khuyến khích trẻ dành thời gian chơi đùa
ngoài trời như hai bé trai nhà Julia ở trang trại (tất nhiên
không nhất thiết phải cần tới phân lợn và gà).
2. Chăm chút cho sức khỏe đường ruột của bé
Cha
mẹ cũng có thể tăng cường sức khỏe đường ruột cho con thông qua
chế độ dinh dưỡng. Dựa trên cơ sở vi khuẩn đáp ứng nhanh với
chế độ ăn uống, thực hành các bữa ăn với nhiều loại thực
phẩm khác nhau có lẽ là cách tốt nhất để tăng cường sự đa
dạng vi khuẩn và không có thời điểm nào để làm việc này tốt
hơn là những năm tháng đầu đời của trẻ.
Cụ
thể là, không nên cho bé chỉ ăn ngũ cốc trong nhiều tuần cho
tới khi hộp ngũ cốc đó hết. Nên cho bé thưởng thức nhiều loại
hạt khác nhau, bao gồm yến mạch, gạo, đại mạch và hạt diêm
mạch (quinoa). Thay vì ngũ cốc tinh luyện, cha mẹ nên lựa chọn
ngũ cốc nguyên cám.
Cây họ đậu giàu
protein, như đậu, đậu lăng và đậu Hà Lan, chứa làm lượng lớn
chất xơ và có thể dễ dàng nghiền nhuyễn cho trẻ. Cũng đừng
bỏ qua những loại củ chứa tinh bột như khoai lang, củ cải vàng,
sắn thay vì chỉ tập trung vào những loại củ ít chất xơ như
khoai tây. Với trẻ lớn hơn, thêm thực phẩm lên men, như sữa chua,
men kefir, dưa cải muối Đức và những loại rau muối khác vào
chế độ ăn.
Giai đoạn sơ sinh là thời điểm
tốt nhất để giới thiệu cho bé những thực phẩm lành mạnh. Khi
ăn thực phẩm lành mạnh trở thành thói quen từ nhỏ, nó sẽ dễ
dàng được duy trì hơn khi bé lớn khôn.
3. Hạn chế sử dụng kháng sinh
Thực
phẩm không phải cách duy nhất chúng ta làm xáo trộn hệ vi sinh
vật trong người chúng ta. Vi khuẩn có lẽ đã bị tấn công bởi
một trong những thứ tuyệt vời nhất mà loài người từng phát
minh ra: kháng sinh. Những viên thuốc kỳ diệu này đã cứu sống
hàng triệu người và sẽ còn cứu sống hàng triệu người trong
tương lai.
Nhưng
kháng sinh không chỉ tiêu diệt vi khuẩn xấu – là thủ phạm gây
bệnh truyền nhiễm – mà chúng còn "dội bom" vào những vi khuẩn
tốt. Chúng không phân biệt tốt-xấu. Nhiều nghiên cứu đã cho
thấy mối liên hệ giữa việc lạm dụng kháng sinh ở tuổi nhỏ và
các vấn đề khi trưởng thành như béo phì, tiểu đường, hen
suyễn, dị ứng, tự kỷ và bệnh viêm ruột.
Rất cần hạn chế dùng thuốc kháng sinh
ở trẻ em. Cha mẹ không nên mặc định rằng mọi loại bệnh nhiễm
trùng đều phải được điều trị bằng kháng sinh. Những bệnh
nhiễm trùng đường hô hấp trên thường do virus gây ra. Do đó,
thuốc dùng để diệt vi khuẩn sẽ không có tác dụng. Virus cũng
là thủ phạm của phần lớn bệnh viêm họng, đặc biệt khi trẻ có
biểu hiện chảy nước mũi và ho, nên cũng chẳng cần dùng kháng
sinh.
Nếu một đứa trẻ bị viêm tai giữa,
điều cần làm là theo dõi và chờ đợi trong vài ngày xem bệnh
có thuyên giảm không trước khi bắt đầu liệu trình kháng sinh.
Cha mẹ cũng nên lưu tâm tới việc bổ sung lợi khuẩn cho trẻ khi
trẻ trong thời gian dùng kháng sinh.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ