Không gian sống đẹp như mơ của cặp vợ chồng bạn Trọng Nhân và vợ Thu Ngân ở Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc nhận được nhiều quan tâm và lời khen ngợi của chị em. Căn nhà 3 tầng có diện tích 63m² với hai màu sơn chủ đạo xanh dương - trắng tạo nên phong cách rất riêng, rất đáng yêu và đậm chất cổ tích vùng Santorini.
Chia sẻ với Tintuconline, banTrọng Nhân cho biết hai vợ chồng đi du lịch nhiều nên đặc biệt thích những ngôi nhà mang phong cách homestay: "Ý tưởng thiết kế là do 2 vợ chồng mình lên. Có thuê thiết kế nhưng cũng phải sửa tới lần thứ 3 mới chốt được phương án. Mình thích nhà theo kiểu homestay vì 2 vợ chồng cũng thường xuyên đi du lịch nhìn homestay rất là mê. Có một vài chỗ do điều kiện ở quê không thể nào làm được nên mình phải tự xoay sở phương án không làm theo thiết kế".
Toàn cảnh ngôi nhà từ bên ngoài do vợ chồng bạn Trọng Nhân tự lên ý tưởng thiết kế. Màu trắng và xanh dương là tông màu chủ đạo của căn nhà. Thiết kế cửa sổ, cửa ra vào mái vòm khiến căn nhà như hình mẫu trong các câu chuyện cổ tích.
Sử dụng thiết kế cửa ra vào hình mái vòm, gia đình Trọng Nhân cũng phải chi trả số tiền cao hơn so với cửa thông thường.
Cầu thang, sàn gỗ, cửa ra vào, cửa sổ đều được chủ nhân làm bằng gỗ gõ đỏ.
Phần cửa, lan can đều được làm bằng gỗ gõ sau đó phủ sơn xanh bóng.
Hành lang các tầng đều tràn ngập hoa tươi như: hoa giấy, cẩm tú cầu, dạ yến thảo. Hoa giấy được xem là loại hoa dễ chăm, dễ trồng và ra hoa quanh năm.
Bạn Trọng Nhân cũng cho biết hai vợ chồng đã bỏ nhiều tâm huyết cho căn nhà, rất cẩn thận trong quá trình lựa chọn vật liệu và nội thất: "Vợ chồng mình thì thích đơn giản, nhẹ nhàng thôi, không cầu kì. Vật liệu và nội thất thì hai vợ chồng mình cũng phải đi tham khảo và chọn lựa ở rất nhiều nơi mới ưng ý. Nói chung bỏ ra khá nhiều công sức và cũng tỉ mỉ nữa vì mình hơi kĩ tính".
Nhà bếp đầy đủ các thiết bị nấu nướng.
Một góc phòng tắm cũng rất ấn tượng, độc đáo. Thêm cây xanh như trầu bà cũng giúp thanh lọc không khí rất tốt.
Không gian sân thượng được chủ nhân tận dụng trồng nhiều hoa, cây cảnh mát mắt.
Theo Tâm An - Vietnamnet