Điều nàykhiến nhiều người thở phào, nhưng đồng thời, một lần nữa cho thấy sự thiếuchuyên nghiệp của Việt Nam trong đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Nướcđến chân mới nhảy
Đến hôm qua (21/9), Công ty Elite, đơn vị tiến cử Kiều Khanh đi thi, vẫn chưađưa ra thông tin chính thức, dù tên của Kiều Khanh đã xuất hiện trên website củacuộc thi. Theo bà Thúy Hạnh, Giám đốc sáng tạo của Elite Việt Nam, Kiều Khanh làlựa chọn hợp lý nhất trong các ứng cử viên, tuy nhiên, mọi thứ còn phải chờ sựcho phép của Cục Nghệ thuật - Biểu diễn, theo đúng quy định.
![]() |
Á hậu Kiều Khanh được đề cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2010 tại Trung Quốc. |
NguyễnNgọc Kiều Khanh, Á hậu 1 Hoa hậu thế giới người Việt 2010, Hoa hậu ngườiViệt tại Châu Âu 2009, là gương mặt nhận được sự đồng tình của công chúng trongviệc chọn người cho cuộc thi Miss World 2010. Ngoài chiều cao 1,76m và sốđo ba vòng khá chuẩn, cô còn có lợi thế về ngoại ngữ, vốn là điểm hạn chế củahầu hết gương mặt đại diện Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế trước đây.
“Hồsơ của Kiều Khanh được gửi lên Cục cách đây 2 ngày, và trong tuần này chúng tôisẽ có phản hồi đến Elite. Hồ sơ này đầy đủ thông tin theo quy định, bản thânKiều Khanh cũng không có vấn đề gì để Cục phải băn khoăn, danh hiệu của cô cũngđáp ứng được quy chế, nên có thể nói không có lý do gì để chúng tôi không cấpphép cả”, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn ca nhạc vàbăng đĩa sân khấu, cho biết.
Theo dựtính, đêm chung kết cuộc thi Miss World 2010 diễn ra vào 30/10, nhưng cáchoạt động và phần thi phụ của cuộc thi sẽ diễn ra trước đó vài tuần tại nhiềuthành phố của Trung Quốc. Nghĩa là, để bắt kịp các hoạt động này, Kiều Khanh cầnphải có mặt tại cuộc thi trễ nhất là vào đầu tháng 10. Điều đó cũng đồng nghĩavới việc Kiều Khanh chỉ có vài ngày để chuẩn bị hành trang tham dự. Sự cập rậpnày ít nhiều cũng đem lại những hạn chế vì đây là một đấu trường quốc tế, cần sựchuẩn bị và ổn định cao trong tất cả các khâu, điều không dễ để có trong vàingày.
![]() |
Dương Trương Thiên Lý |
Tạitiền hay bản quyền?
Chuyện cử người đẹp dự thi Hoa hậu trái đất 2010 (Miss Earth 2010) cũngđang có tình cảnh giống như Miss World 2010. Dự kiến cuộc thi này sẽ diễnra vào tháng 12 tới, nhưng hiện tại, gương mặt nào sẽ đại diện Việt Nam tham giathì vẫn chưa chọn được.
Đây cũngkhông phải lần hiếm hoi của tình trạng nước ngập chân (chứ không phải đến chân)mới nhảy, nói lên sự thiếu chuyên nghiệp của Việt Nam trong các cuộc thi mangtầm cỡ thế giới. Nếu như trước đây, tình trạng này thường phụ thuộc vào sự khanhiếm người xứng đáng hoặc do các cuộc thi nhan sắc trong nước diễn ra khá cận kềvới các cuộc thi thế giới, thì bây giờ, sự cố này lại nằm ở bản quyền.
Từ năm 2002, bản quyền đưa người đẹp Việt Nam tham dự Miss World thuộc vềElite, nhưng năm 2009, RAAS đã “xớt” bản quyền này với thời hạn 2 năm (2009 và2010). Tuy nhiên, sau nhiều sự cố, RAAS không tiếp tục tham gia mà trả bản quyềncho BTC, sau đó BTC bán lại cho Elite.
![]() |
Mai Phương Thúy |
“Việcbán bản quyền đưa người đi thi là điều hết sức bình thường, và BTC có nhiều đốitác để chọn lựa chứ không phải một”, bà Thúy Hạnh cho biết. Cũng theo vịgiám đốc này, số tiền mà Elite phải trả để có được bản quyền đưa người đi thiMiss World 2010 cao hơn rất nhiều so với con số 30.000 USD mà những thông tintrước đó đã đưa.
Ở một góc nhìn nào đó, có vẻ các đơn vị tổ chức trong nước không thiếu tiền chocác cuộc chơi này, nhưng sự chuyên nghiệp thì biết đến bao giờ?!
|
Theo Võ Hà
Đất Việt