Các chuyên gia lo ngại, vào ngày 30/6, việc tăng thêm một giây trên đồng hồ thế giới có thể khiến các hệ thống máy tính sụp đổ.
Vào
lúc 23h 59 phút 59 giây, các đồng hồ trên thế giới sẽ thêm một giây phụ
thứ 2 – đưa tổng số giây cho năm 2015 lên 31, 536, 001 giây. Các nhà
khoa học nói rằng, việc thêm giây nhảy này rất quan trọng để bù đắp cho
chuyển động quay chậm của Trái Đất. Nhưng theo một số chuyên gia máy
tính, thời gian thêm này có thể tàn phá các hệ thống cung cấp “năng
lượng” cho Internet.
Giây
thêm này cần thiết bởi chuyển động Trái đất đang dần chậm lại khoảng
2/1000 giây mỗi ngày và nó cần phải bắt kịp với thời gian nguyên tử.
Thời gian nguyên tử sử dụng những rung động trong nguyên tử để đo thời
gian và nó đáng tin cậy nhất bởi vì nguyên tử cộng hưởng ở tần số cực kỳ
phù hợp. Vì vậy, nước nhảy vọt giây đôi khi được sử dụng để giúp giờ
Trái đất bắt kịp giờ nguyên tử như trước đây vốn chậm 2000 giây mỗi
ngày.
![]() |
Giây thứ 61 có thể làm thay đổi rất nhiều thứ |
Để
đồng bộ chúng, việc cần thiết là thỉnh thoảng nhảy lại thời gian của
Trái đất – tương tự như toán học thêm năm nhuận. Quyết định như vậy làm
cho mỗi thời gian Trái đất chậm hơn khoảng nửa giây, khiến nửa giây sau
thay thế.
“Vào
thời kỳ của khủng long Trái đất đã hoàn thành vòng quay trong 23 giờ” -
ông Daniel MacMillan của trung tâm bay không gian Goddard của Nasa cho
biết.
Trong
năm 1820, một vòng quay chính xác mất 24 giờ, hoặc 86,400 giây tiêu
chuẩn. Kể từ năm 1820, ngày mặt trời đã tăng 2,5 phần nghìn giây. Năm
nay sẽ lần thứ 26 kể từ năm 1972, giây thứ 2 được thêm vào.
Khi
được hỏi về việc giữ các đồng hồ máy tính đồng bộ, John Engates, giám
đốc công nghệ của Rackspace cho biết, thời gian sẽ nhanh phức tạp hơn.
Điều này là bởi không phải tất cả mọi nơi sẽ thêm giây nhảy trong cùng
một cách, hoặc cùng thời điểm.
Trong
1 số hệ thống, đồng hồ máy tính chỉ 60 giây thay vì lăn tròn sang phút
tiếp theo, hoặc chỉ giây thứ 59 hai lần. Kết quả là, máy tính nhìn thấy
giây thứ 2 là khi thời gian thụt lùi, gây lỗi hệ thống và khiến đơn vị
xử lý trung tâm (CPU) quá tải.
Trong
năm 2012, các vấn đề phát sinh khi hệ thống con đã bị nhầm lẫn bởi sự
thay đổi thời gian và gây sự “hiếu động” thái quá trên các máy chủ nhất
định. Nhiều công ty, bao gồm cả Reddit, Yelp và LinkedIn, báo cáo tai
nạn của các hệ thống mà họ phải vật lộn để đối phó.
![]() |
Biểu đồ thay đổi về mặt thời gian giữa các năm |
Khoảng
thời gian này, các hãng lớn nói rằng họ đang chuẩn bị sẵn sàng để đối
phó với giây nhảy. Các công ty như Google thêm phân số của một giây qua
năm trước nên họ không cần phải thực hiện bước nhảy đột ngột.
“Chúng
tôi có 1 cách thông minh để xử lý các giây nhuận”, Noah Maxwell và
Michael Rothwell – 2 kỹ sư tin cậy của trang Google đã viết vậy trên
Blog. Thay vì lặp 1 giây, chúng tôi làm mờ đi dây thêm.
“Vào
buổi trưa ngày 30/6 đồng hồ của người thực hiện việc làm mờ sẽ làm tắt
dây nửa”, ông nói. Việc này đồng nghĩa là các quy trình dựa trên thời
gian chính xác – chẳng hạn như lượng thời gian một van mở để thêm chất
hoá học vào 1 hỗn hợp làm tắt nửa giây.
“Điều gì nếu bạn điều trị phóng xạ? Bạn có muốn liều bức xạ bị tắt nửa giây hoặc nhiều hơn?”, Stenn nói.
Tuy
nhiên, vài quốc gia, bao gồm Mỹ, đã ủng hộ việc thay đổi việc có giây
thêm. Họ chỉ đơn giản muốn để đồng hồ chạy ngoài việc đồng bộ thay thế.
“Đó là một quyết định đã được thực hiện, chắc chắn chúng ta có thể từng
quay lại hệ thống giây nhảy và giữ cho các đồng hồ đồng bộ”, một chuyên
gia nhận xét.
Điều
này là do các đồng hồ có thể được đồng bộ bằng vài phút hoặc có thể giờ
cuối cùng hầu như không thể thêm vào hệ thống mà không có hậu quả tai
hại nào. Nếu không có bước nhảy giây, có thể sẽ có việc trượt từ 2-3
phút sẽ xảy ra vào năm 2100 và 1 giờ vào năm 2700.
Các
quốc gia khác, như Anh, muốn giữ giây nhuận để bảo tồn 1 số quy tắc –
như Greenwich Mean Time – đó là thời điểm khi mặt trời đi qua Greenwich
Meridian.
Một
cuộc bỏ phiếu tổ chức bởi Tin vô tuyến hội và Hội nghị thông tin vô
tuyến thế giới sẽ diễn ra vào cuối năm nay để quyết định số phận của
bước nhảy giây.
Theo Khampha