Theo một nghiên cứu mới củacác nhà khoa học Mỹ, nguy cơ gây ra tổn thương khớp xương khi đi bộ bằng giàydùng riêng cho chạy bộ cao hơn việc đi chân không hay giày cao gót.
Theo nhóm nghiên cứu thuộc Hiệphội Vật lý trị liệu Mỹ, việc đi tản bộ hay đi bộ bằng giày chạy bộ đều làm tăngáp lực với một số khớp chân, khiến xương ở các bộ phận như đầu gối, khớp hông vàmắt cá chân dễ bị tổn thương, dẫn đến bệnh viêm khớp và gây đau đớn mỗi khi vậnđộng.
Trong một nghiên cứu trước đó, tiến sỹ ngành vật lý trị liệu CaseyKerrigan thuộc Đại học Virginia cho rằng việc đi bộ bằng giày cao gót sẽ khiếncác khớp xương chịu áp lực nhiều hơn đi chân không và làm tổn thương các khớp.
![]() |
Tuy vậy, trong nghiên cứu mớinày, ông khẳng định đi bộ bằng giày thể thao còn dễ làm tổn thương các khớp hơnvì đế kếp của nó dù tăng độ đàn hồi và đem lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng,nhưng lại khiến độ cao của giày tăng lên và gây ra áp lực lớn hơn cho các khớp.
Theo Gia Vinh
THX