Eric Haller buộc phải ngừng cảhai môn thể thao yêu thích, chỉ vì bỏ lỡ quá nhiều trận do buồn ngủ.

Từ năm 11 tuổi, Eric đã mắc mộtrối loạn y khoa hiếm gặp có tên gọi hội chứng Kleine-Levin, khiến cho cậu ngủkhoảng 20 tiếng mỗi ngày trong hơn 2 tuần liên tiếp.

Vì tình trạng đó, cậu đã bỏ lỡrất nhiều bài tập bóng rổ và bóng đá.

Chàng trai mắc chứng

Eric Haller mắc chứng buồn ngủ theo những đợt dài ngày

"Thằng bé bỏ lỡ hầu hết mọi thứtrong thời gian đó", Lori Haller, mẹ cậu cho biết. "Nó còn bỏ lỡ cả buổi hòanhạc và khiêu vũ ở trường".

Eric, giờ đã 20 tuổi, và tiếp tụcbỏ lỡ những sự kiện quan trọng trong thời trưởng thành của mình.

"Nó không được xem cả đợt bầu cửtổng thống Obama. Chúng tôi phải kể cho nó nghe rất nhiều thứ mà nó mất cơ hộixem", bà Lori kể.

Eric Haller là một trong số ítngười mắc rối loạn Kleine-Levin Syndrome, hội chứng thường xuất hiện ở tuổithanh thiếu niên. Người mắc chứng này sẽ trải qua những đợt buồn ngủ sâu kéo dàitừ vài ngày tới vài tuần. Trong thời kỳ đó, họ sẽ ngủ khoảng 20 tiếng mỗi ngày,và thức giấc chỉ để ăn hoặc đi tắm. Các kỳ ngủ sâu này có thể cách nhau từ vàituần tới vài tháng. Thời gian còn lại họ ngủ như bình thường.

Một đặc trưng nữa của hội chứngnày là trong thời kỳ buồn ngủ sâu, họ có những hành vi khá kỳ lạ.

"Khi thức, họ muốn ăn rất nhiềuvà thể hiện trạng thái không bình thường. Khoảng một nửa số người này nảy sinhcảm giác rất thèm sex và phơi bày những hành vi hay ngôn ngữ dâm tục bấtthường", giáo sư nhi khoa Robert Schoumacher, từ Trung tâm khoa học sức khỏe,Đại học Tennessee và tiến sĩ Michael Silber, từ Trung tâm Y học Giấc ngủ, Bệnhviện Mayo, cho biết.

Lori cho biết bà hầu như khôngthể nhận ra con trai mình trong giai đoạn buồn ngủ sâu của cậu.

"Nó trông rất khác, cư xử cũngkhác, nó cáu kỉnh và trông như thể đang trong trạng thái ác mộng", bà cho biết.

Giờ đây Eric đang bước vào độtuổi mà theo các chuyên gia là hội chứng Kleine-Levin dường như sẽ tự biến mất.

"Mọi chuyện có vẻ tốt hơn ở cuốiđộ tuổi 20. Hầu hết các ca bệnh sẽ tự cải thiện sau 10 năm hoặc hơn kể từ lầnngủ sâu đầu tiên", tiến sĩ Silber nói.

Cho đến nay, người ta vẫn chưabiết nguyên nhân và cách chữa đối với hội chứng này. Các chuyên gia về giấc ngủcho biết không có loại thuốc nào thực sự hiệu quả, mặc dù một vài bệnh nhân đápứng tốt với thuốc valium hoặc lithium.

Cách duy nhất để đối phó với hộichứng Kleine-Levin là thích nghi với nó. Luôn xuất hiện những dấu hiệu báo trướcmột đợt ngủ sâu sắp bắt đầu.

"Họ có xu hướng kém hoạt động hơnvà muốn ngủ nhiều hơn, và họ có vẻ lúng túng, buồn rầu", chuyên gia cho biết.

Theo VNE