Thuốc lá được sảnxuất tại Mỹ có có hàm lượng chất nitroamin - chất gây ung thư đọng lại trongmiệng cao gấp 3 lần so với các loại thuốc lá được sản xuất tại các nướckhác.

Mới đây, Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh Mỹ (CDC) đã tiến hành điềutra 126 người đến từ nhiều thành phố  khác nhau. Họ trong độ tuổi từ 18 đến55, hút ít nhất 10 điếu thuốc/ngày và chỉ hút một loại thuốc. Sau khi nhữngngười tham gia hút hết 2.000 điếu thuốc, các nhà khoa học đã đưa ra kết luậntrên.

Việc tìm ra các chất đọng lạitrong miệng là rất quan trọng bởi nó quyết định tới hàm lượng chất gây ungthư sẽ đi vào trong phổi.

Chất ung thư trong thuốc lá Mỹ gấp 3 lần nước khác

Mức độ các chất gây ung thư trong thuốc lá do nhiều yếu tố tạo thành như quá trình sấy, độ ẩm và các loại thuốc bón cho cây trong thời gian trồng

Đồng thời, trong nước tiểu của những người hút thuốc lá sản xuất tại Mỹ,hàm lượng các chất gây ung thư cũng cao hơn 2 lần so với thuốc lá nhãnhiệu Canada và Úc. Điều này cho thấy, các chất gây ung thư đó di chuyểnkhắp cơ thể của người hút, chứ không riêng ở trong phổi.

Các nhãn hiệu thuốc lá đưa ratiêu biểu cho từng nước như: Players light và DuMaurier sản xuất tại Canada,Marlboro, Newport Light, Camel Light sản xuất tại Mỹ, Peter Jackson và PeterStuyvesant của Úc, Benson & Hedges và Silk Cut Purple của Anh.

Được biết, mức độ các chấtgây ung thư trong thuốc lá do nhiều yếu tố tạo thành như quá trình sấy, độẩm và các loại thuốc bón cho cây trong thời gian trồng.

Theo Hà Thư
Bee.net.vn