4 quốc gia châu Á (Nhật Bản,Hàn Quốc, Australia và Qatar), đang nỗ lực gửi đơn lên FIFA chờ xét duyệt chạyđua đăng cai cúp bóng đá thế giới 2022.
|
Các thành viên trong đại gia đìnhbóng đá châu Á hồi hộp dõi theo 4 đại diện châu Á đang chờ đợi thời điểm FIFAcông bố chính thức tên quốc gia giành được quyền đăng cai, vào ngày 2/12 tớiđây.
Ngay sau khi giới chức bóng đáNhật Bản chính thức giới thiệu chương trình vận động đăng cai WC vài ngày, đếnlượt Hàn Quốc tuyên bố nhập cuộc trong buổi họp thường kỳ của AFC tại trụ sở ởKuala Lumpur, Malaysia.
Nói chung, nếu so về cách chọnthời điểm để công bố chương trình hành động của mình, rõ ràng Hàn Quốc đi "nuớccờ" nhanh hơn Nhật. Cuộc họp vừa qua quy tụ khá nhiều vị chức sắc trong làngbóng đá châu Á và cả thế giới, vì thế, nếu tranh thủ được sự ủng hộ của tất cả,coi như Hàn Quốc có được sự hậu thuẫn đáng kể trong cuộc đua với nhiều ứng viênmạnh khác trên thế giới.
Với những gì mà đội tuyển NhậtBản thể hiện ở WC 2010 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đặc biệt hào hứng với kếhoạch xin đăng cai WC 2022. Theo tính toán của người Nhật, WC không đơn thuầnchỉ là một ngày hội bóng đá, mà còn là cơ hội để phát triển kinh tế, kêu gọi đầutư nước ngoài và tranh thủ các nguồn vốn quốc tế khác.
Australia nóng lòng đợi sự đồngtình của FIFA, nhất là sau khi họ được chính FIFA giải vây khỏi những cáo buộclàm ảnh hưởng đến uy tín của mình trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2022.
Sáp nhập vào châu Á, tạo được ảnhhưởng đáng kể trên trường quốc tế, Australia rất muốn lần đầu tiên làm nên lịchsử. Qatar thì phô trương bằng cách khác, bằng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ,bằng kinh nghiệm tổ chức rất nhiều sự kiện thể thao quan trọng của cả châu Á lẫnthế giới trong vòng 10 năm qua. Qatar có tiềm lực tài chính, có lẽ là hơn bất kỳquốc gia nào ở châu Á, cơ hội lần đầu tiên được đăng cai WC cũng đang mở ra rấtlớn cho quốc gia dầu lửa Qatar.
Theo Giao thông vận tải