AFP cho biết các nhà hoạch địnhchính sách lo ngại việc giá bất động sản đang tăng cao vượt quá giá trị thật cóthể kéo theo sự sụp đổ của các ngân hàng cho vay trong lĩnh vực này. “Tốt hơn làchúng ta nên ngăn chặn bong bóng bất động sản ngay từ đầu thay vì đợi đến khitình hình thêm nghiêm trọng và phải tiến hành các biện pháp cực đoan” - Thủtướng Singapore Lý Hiển Long giải thích khi chính quyền nước này siết chặt thịtrường bất động sản từ cuối tháng 2.
Dù đang dẫn đầu quá trình phụchồi kinh tế trên toàn cầu, nhưng các chính phủ châu Á lại đang lo ngại một cuộckhủng hoảng thứ hai có thể bùng phát từ thị trường nhà đất.
Lãi suất thấp, nhucầu về nhà cửa cao và tình trạng mua bán theo tin đồn đã đẩy giá bất động sản ởnhiều thành phố châu Á lên rất cao, thậm chí vượt cả thời kỳ “sốt đất” năm 2007.News Asia cho biết tại Singapore, giá nhà đã tăng 24% trong nửa đầu năm 2009.Tại Hong Kong, giá bất động sản tăng 30% trong năm ngoái.
![]() |
Khu căn hộ chung cư cao cấp tại cảng Victoria, Hong Kong. Một căn hộ rộng 572m2 ở đây đã được bán với giá 57 triệu USD vào tháng 10-2009 - (Ảnh: Reuters) |
Tại Trung Quốc, vào tháng 1, giánhà đất ở 70 thành phố lớn ở mức cao kỷ lục trong vòng 21 tháng qua. Giá nhàtrung bình ở Sydney và Melbourne (Úc) lần lượt tăng 12,1% và 18,5% trong năm2009. Jakarta Globe cũng cho biết Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với tư cách là nướcđầu tư nhiều nhất vào thị trường bất động sản với 156,2 tỉ USD trong năm ngoái,gấp đôi so với năm 2008, trong khi đầu tư ở Mỹ giảm 64% xuống còn 38,3 tỉ USD.
Chua Yang Liang - người đứng đầubộ phận Đông Nam Á của Công ty tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle, được AFPtrích dẫn - nhận định: “Nguy cơ xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản khá lớnở một số nền kinh tế như Trung Quốc, Hong Kong, Singapore... Nếu bong bóng bấtđộng sản vỡ, nó có thể làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khi cácngân hàng và những nhà đầu tư bỏ tiền vào đó quá nhiều”.
Tại Singapore, nhà chức trách đánh thuế cao với những người “lướt sóng”muốn bán lại bất động sản để ở trong vòng một năm kể từ khi mua. Tỉ lệ cho vaycũng được giảm từ 90% xuống còn 80% giá trị bất động sản.
Tại Hong Kong, sau khi HãngHenderson Land Development thông báo bán được một căn hộ trị giá 57 triệu USDvào tháng 10-2009, chính quyền đã tăng thuế bán với các căn hộ trị giá trên 20triệu HKD (2,6 triệu USD) từ 3,75% lên 4,25%.
Theo H.Minh