Ngày
28-1, Công an xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, cháu
Nguyễn Thị Thanh Th (10 tuổi), ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình
Sơn vừa được gia đình chôn cất. Trước đó, cuối tháng 8-2014, cháu Nguyễn
Thị Thanh Th bị con chó nhà hàng xóm cắn.
Gia đình hàng xóm đã hỗ trợ tiền tiêm ngừa dại, tuy nhiên cha mẹ cháu Th chủ quan không cho tiêm. Bắt đầu ngày 25-1-2015, cháu Th có triệu chứng lên cơn sốt, rồi gặp ai cũng cắn, cào cấu. Gia đình có 5 người bị cháu Th cắn, cào cấu phải đi tiêm phòng dại.
![]() |
Nguy hiểm chó dại ngoài đường |
Theo người mẹ Phạm Thị Thu Oanh kể lại, tối 25-1, cháu phát sốt. Cháu bẻ ngón tay mình và xé áo đang mặc vì nóng. Gia đình đưa cháu ra Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Tại đây bác sĩ kết luận cháu bị bệnh dại và không thể cứu chữa.
Dại là bệnh truyền nhiễm từ chó, mèo lây sang người qua vết cắn, nếu đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong là 100%. Bệnh này đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành và đang có xu hướng gia tăng.
Việc tiêm phòng dại cho chó, mèo sẽ giúp giảm nguồn lây bệnh cho người.
Theo ANTĐ
Theo ANTĐ