Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự với N.C.T.T (sinh năm 2009, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và L.G.B. (sinh năm 2010, trú tại thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

T. là nghi phạm đã ra tay sát hại bà nội của mình là bà Nguyễn Thị L. (sinh năm 1952, ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) rồi phóng hỏa đốt nhà. B. là bạn quen biết qua quá trình chơi game trên mạng, được T thuê giết bà mình với giá 5 triệu đồng, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho B. để cùng gây án.

Cháu trai thuê bạn sát hại bà nội rồi đốt nhà: 2 thanh niên 15 và 16 tuổi đối diện với tội danh gì? - Ảnh 1.

Công an bảo vệ hiện trường vụ án. Ảnh: NLĐ

Nêu quan điểm về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết vụ án mạng này đã gây chấn động trong dư luận bởi sự tàn ác của các đối tượng dù đang ở lứa tuổi còn rất trẻ. 

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh việc quản lý, giáo dục các cháu đang ở lứa tuổi thanh thiếu niêncủa bố mẹ và nhà trường, đặc biệt là hiện nay mạng xã hội có nhiều mặt trái ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi của các cháu.

Theo Luật sư Thơm, 2 nghi can trong vụ việc sinh năm 2009 và 2010. Xét theo luật, các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội đều đang ở lứa tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hành vi của các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ trong Bộ luật hình sự (BLHS) đó là quyền được sống, quyền sở hữu tài sản của công dân.

Cháu trai thuê bạn sát hại bà nội rồi đốt nhà: 2 thanh niên 15 và 16 tuổi đối diện với tội danh gì? - Ảnh 2.

Đối tượng N.C.T.T tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân ban đầu của vụ án xuất phát từ việc bực tức do bà nội mắng, đối tượng đã lên kế hoạch thuê tiền bạn quen biết trên mạng xã hội dùng dao sát hại bà nội. 

Không những vậy, sau khi sát hại bà nội, các đối tượng lục soát lấy túi quần của bà lấy số tiền 180.000 đồng rồi cùng kéo nạn nhân ra mương nước sau nhà. Sau đó, đối tượng T. đã dùng bật lửa đốt nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Căn cứ Điều 12 BLHS, tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này".

Xét thấy hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, dùng dao sát hại nạn nhân là bà nội, sau đó chiếm đoạt tài sản 180.000 đồng và phóng hỏa đốt nhà đã phạm 3 tội là Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ, n, e Khoản 1 Điều 123, Khoản 1 Điều 168 và Điều 178 Bộ luật hình sự.

Đối với tội Hủy hoại tài sản, nếu kết quả định giá tài sản thiệt hại giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì đối tượng mới bị xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 178 BLHS (tội phạm rất nghiêm trọng).

Nếu có căn cứ xác định thời điểm phạm tội, các đối tượng đang ở lứa tuổi từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì theo quy định tại Điều 101 BLHS, hình phạt cao nhất không quá 12 năm, kể cả trong trường hợp tổng hợp nhiều tội, Luật sư Thơm nhận định.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

n) Có tính chất côn đồ

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo Đời sống pháp luật