India Today đưa tin, ít nhất 6 bệnh nhân đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt của trung tâm chấn thương thuộc Bệnh viện Sawai Man Singh do nhà nước quản lý ở Jaipur (Ấn Độ). Gia đình bệnh nhân cáo buộc các nhân viên đã bỏ chạy ngay sau khi đám cháy bùng phát ở tầng hai của tòa nhà, nghi do chập điện.

Ngọn lửa bùng phát vào đêm Chủ Nhật (ngày 5/10), khói lan nhanh khắp sàn và gây ra sự hoảng loạn cho bệnh nhân và gia đình.

Nguồn: India Today

Nhiều tài liệu, thiết bị ICU, ống đựng mẫu máu và các vật dụng khác được lưu trữ trong khu vực đã bị thiêu rụi.

Nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân đã sơ tán bệnh nhân, thậm chí còn đưa họ đến giường bệnh bên ngoài tòa nhà. Lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy trong khoảng 2 giờ.

Theo Trưởng khoa Chấn thương Anurag Dhakad, có hai phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng hai - một phòng chăm sóc đặc biệt chấn thương với 11 bệnh nhân và một phòng chăm sóc đặc biệt bán phần với 13 bệnh nhân.

"Một sự cố chập điện đã xảy ra tại khoa Hồi sức tích cực chấn thương, ngọn lửa lan nhanh, giải phóng khí độc. Hầu hết bệnh nhân trong khoa Hồi sức tích cực chấn thương đều hôn mê và nguy kịch", ông nói.

"Sáu bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức và hồi sức tim phổi (CPR) trong thời gian dài, nhưng vẫn không thể cứu sống họ. Trong số những người tử vong, có 2 phụ nữ và 4 nam giới. Năm bệnh nhân khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch", bác sĩ nói thêm.

Khi Thủ hiến Bhajanlal Sharma, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Nghị viện Jogaram Patel và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jawahar Singh Bedham đến thăm trung tâm chấn thương sau vụ việc, gia đình của hai nạn nhân cáo buộc rằng nhân viên bệnh viện đã bỏ chạy trong lúc hỏa hoạn. Họ cũng phàn nàn về việc không được thông báo về tình trạng của những người thân.

"Chúng tôi phát hiện khói và lập tức báo cho nhân viên, nhưng họ không để ý. Khi đám cháy bùng phát, họ là những người đầu tiên chạy đi. Giờ đây, không ai nói cho chúng tôi biết tình trạng của bệnh nhân", hãng thông tấn PTI dẫn lời một người thân của bệnh nhân.

Phát biểu với hãng thông tấn ANI, một người thân của một nạn nhân khác cho biết: "Phòng chăm sóc đặc biệt đã bốc cháy, nhưng không có thiết bị nào để dập lửa, không có bình chữa cháy, thậm chí không có nước để dập lửa. Hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị nào. Mẹ tôi đã không qua khỏi."

Bình luận về vụ việc, Ủy viên cảnh sát Jaipur Biju George Joseph cho biết các nhóm pháp y sẽ xác định nguyên nhân chính xác của vụ cháy.

"Thoạt nhìn, có vẻ như sự cố xảy ra do chập điện. Sáu người đã tử vong. Những bệnh nhân còn lại đã được chuyển sang khoa khác và đang được điều trị", ông nói với các phóng viên.

Theo Người đưa tin