Nhiều ngân hàng cho biết,lượng kiều hối chuyển về trong 10 tháng năm 2011 đã đủ kế hoạch năm. Nguồn vốnkhó khăn đang khiến kiều hối “lên ngôi” trong chiến dịch của các ngân hàng.

Thông thường đến tháng 12, mùa kiều hối mới bắt đầu rộn rã. Nhưng năm nay, ngaytừ đầu tháng 11, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch để kéo nguồn vốn này.

Mạnh tay ưu đãi

Ngay từ đầu tháng 11, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã mở chươngtrình “Đến nhận tiền, về nhận quà”. Theo đó, bất cứ khách hàng nào nhận kiều hốitại Eximbank từ 1 đến 3 lần đều được tặng một nón bảo hiểm hoặc 1 chảo chốngdính. Nếu khách hàng nhận tiền kiều hối từ 5 lần hoặc từ 20.000 USD trở lên,Eximbank sẽ tặng những món quà trị giá lớn hơn. Kèm theo chương trình này, đểhút lượng kiều hối gửi lại ngân hàng, Eximbank đồng thời tăng lãi suất các ngoạitệ ngoài USD như JPY, EUR, CAD, AUD… lên mức cao.

Chạy đua
Các ngân hàng chạy đua với chiến dịch hút kiều hối. Ảnh: TNLinh.

Vietcombank cũng chạy đua vớichương trình “Du xuân” khi nhận và gửi kiều hối lại ngân hàng này. Cứ 10 triệuđồng hoặc 500 USD, khách hàng gửi kiều hối tại Vietcombank sẽ được cấp 1 mã sốdự thưởng (kỳ hạn 1 tháng) để trúng các giải thưởng đi du lịch 4 châu…

Hàng loạt ngân hàng khác như Agribank, ACB, Vietinbank… cũng rộn ràng chươngtrình hút kiều hối. Nhưng, mạnh tay hơn cả phải kể đến Ngân hàng thương mại cổphần Sài Gòn (SCB). Từ ngày 10/11 - 31/12/2011, khách hàng nhận kiều hối tại đâyđược ưu đãi tặng tiền mặt từ 20.000 – 150.000 đồng/lần nhận tiền. Khi bán ngoạitệ (trừ USD), khách hàng sẽ được cộng thêm 0,3% lên tỉ giá đang niêm yết. Chưahết, SCB còn tặng thêm 10.000 đồng/10 triệu đồng tiền mà khách hàng nhận kiềuhối gửi tiết kiệm tại đây.

Có thể đạt 8,5 tỷ USD

Nguyên nhân nào khiến các ngân hàng gấp rút trong việc “hút” kiều hối? Theo sốliệu của NHNN, lượng kiều hối chuyển về trong quý I và quý III năm nay đều đạtkhoảng 2,5 tỷ USD. Trong quý II, lượng kiều hối có ít hơn, nhưng vẫn đạt khoảng2 tỷ USD, nên dự kiến cả năm, kiều hối chuyển về có thể đạt 8,5 tỷ USD, cao hơnsố 8 tỷ năm 2010. Do lượng kiều hối về nhiều, cộng với những khó khăn chungtrong huy động vốn đã khiến các ngân hàng chạy nước rút để hút kiều hối.

Nhiều ngân hàng cho biết, hiện lượng kiều hối về đơn vị này có xu hướng tăng.Tại DongA Bank, đến hết 31/10, lượng kiều hối về đã khoảng 1,3 tỷ USD, đạt 100%kế hoạch. “Hai tháng cuối năm và Tết Nguyên đán là thời kỳ kiều hối chuyển vềnhiều nhất, nên dự kiến năm nay chúng tôi sẽ vượt ít nhất 20% kế hoạch”, lãnhđạo phòng kiều hối DongA Bank cho biết.

Tương tự, dù chưa tiết lộ con số cụ thể nhưng Vietinbank cũng cho biết, lượngkiều hối về so với cùng kỳ đang tăng thấy rõ. Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởngphòng kiều hối Vietinbank: “Kiều hối đổ về nhiều nhất vẫn từ những nước như Mỹ,Hàn Quốc, Malaysia”. Theo kế hoạch, đầu tháng 12, Vietinbank sẽ đưa ra nhữngchương trình riêng cho khách nhận kiều hối tại ngân hàng này.

Việt Nam sẽ thăng hạng về “hút” kiều hối

Theo Ngân hàng Thế giới, với lượng kiều hối về đạt 8 tỷ USD, năm 2010, Việt Nam đứng thứ 16 trong danh sách những nước có lượng kiều hối đổ về cao nhất. Nếu lượng kiều hối năm nay hơn 8,5 tỷ USD, Việt Nam có thể thăng hạng về hút kiều hối.



Theo
Hà Phương
         Đất Việt