Mùa 2012/13 này là 1 trong những mùa giải thất bại của Chelsea khi hàng phòng ngự, điểm mạnh nhất của họ ở những mùa giải trước, sa sút một cách rõ ràng. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc hàng hậu vệ Chelsea phải dâng lên quá cao để hỗ trợ cho hàng tiền vệ, tuyến ghi bàn chủ yếu của The Blues mùa này.

Chelsea: Vì sao hàng thủ sa sút?

Các hậu vệ Chelsea luôn có xu hướng tấn công

Frank Lampard hiện đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn cho Chelsea (11 bàn), tiếp theo là Juan Mata (10 bàn). Chi tiết đáng lưu ý: đấy đều là các tiền vệ, trong đó Lampard đang bị xếp vào loại lão tướng, không còn sánh được với chính mình trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tùy quan điểm, bạn có thể cho rằng Chelsea có hàng tiền vệ rất mạnh, hoặc tiền đạo Chelsea không mạnh như mong đợi!

Điều rõ ràng là với tỷ lệ 7 bàn/25 trận ở Premier League, Fernando Torres không đáp ứng được sự kỳ vọng. Gần đây, giới hâm mộ Premier League không còn được xem các pha ghi bàn của Torres nữa. Chelsea phải gấp rút tăng cường Demba Ba trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, nhưng hiệu suất ghi bàn của Ba cũng không thể gọi là cao. Nói rằng tiền vệ Chelsea xuất sắc cũng được, bảo đội này quá phụ thuộc vào các tiền vệ để có bàn thắng, cũng không sai.

Vấn đề là khi Lampard, Mata, hoặc Eden Hazard - một tiền vệ khác ghi bàn không thua gì Torres - lao lên tấn công, khu vực giữa sân của Chelsea thường lộ ra khoảng trống. Hệ quả là cả hai hậu vệ cánh phải thường xuyên dâng cao để cân bằng số lượng cầu thủ giữa sân, và hàng thủ Chelsea bị phơi bày.

Lampard & Terry vẫn là xương sống tại Stamford Bridge: Nghịch lý Chelsea!
Lampard & Terry vẫn là xương sống tại Stamford Bridge

Một trong những nhược điểm lớn nhất của Chelsea mùa này chính là khả năng chống đỡ các đợt tấn công ở hai biên. Sơ đồ biểu hiện vị trí trung bình của các cầu thủ Chelsea ở Premier League cho thấy: Ashley Cole và Branislav Ivanovic đều đứng ở vạch giữa sân nhiều hơn là phần sân nhà.

Một khi các hậu vệ biên công nhiều hơn thủ, gánh nặng phòng ngự đối với trung vệ Gary Cahill tăng lên. Xét kỹ, Cahill không thuộc mẫu trung vệ "cứng cựa". Đây là trung vệ đá chính cho Chelsea nhiều nhất. Và Chelsea cũng thủng lưới nhiều nhất trong các trận Cahill đá chính (1,47 bàn/trận). Trong khi đó, John Terry cũng gặp vấn đề về tuổi tác, như Lampard. David Luiz thì xem ra thích chơi tiền vệ hơn trung vệ!

So với những mùa bóng trước, sự suy yếu của hàng phòng thủ Chelsea là khá rõ ràng. Điều đáng bàn chỉ là: đấy là vấn đề nhân sự, hay là vấn đề chiến thuật? Theo lẽ thông thường trong bóng đá hiện đại, người ta thường dùng tiền vệ trụ như một lá chắn giữa sân, che chở cho hàng hậu vệ. Ở đây, như đã nêu trên, Chelsea lại dùng hậu vệ để hỗ trợ cho tiền vệ, bởi hầu hết tiền vệ Chelsea đều phải xông lên giải quyết nhiệm vụ ghi bàn, trong bối cảnh cả Torres lẫn Ba đều có hiệu suất ghi bàn không cao.

Từ khi Roman Abramovich xuất hiện, chỉ có một mùa Chelsea thủng lưới nhiều hơn so với con số bình quân mùa này (chính là mùa bóng trước, khi Chelsea rơi xuống vị trí thấp nhất trong khoảng chục năm nay). Xem ra, khi mà tiền đạo Chelsea vừa mỏng, vừa sa sút về chất lượng, thì hệ quả tiếp theo lại là hàng thủ bị phơi bày. Trong các trận đấu đỉnh cao, hễ Chelsea càng ham tấn công thì đối thủ lại càng có thể bình tĩnh chờ dịp ghi bàn, bằng cách khai thác những khoảng trống lớn trong hàng phòng ngự Chelsea.

CON SỐ
37. Manchester City bất bại ở 37 trong 38 trận sân nhà gần đây nhất tại Premier League.
69. Manchester City là đội để cho đối phương thực hiện các pha dứt điểm đúng hướng khung thành ít nhất ở Premier League hiện nay (69 lần sau 26 vòng).
58,6. Manchester City dẫn đầu Premier League về tỷ lệ giữ bóng bình quân sau 26 vòng (58,6%)
10. Chelsea là đội ghi bàn từ ngoài vùng cấm địa nhiều nhất tại Premier League hiện nay (10 bàn sau 26 vòng).
17. Chelsea là đội mở tỷ số nhiều nhất tại Premier League mùa này (17 lần, tính đến hết vòng 26).
7. Sau 26 vòng, Chelsea là đội ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều nhất ở Premier League (7 bàn). Đứng ngay sau Chelsea là Manchester City (4 bàn).
4. Tính đến vòng đấu vừa qua, Frank Lampard đã ghi bàn cho Chelsea trong 4 trận liên tiếp ở Premier League. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2010, Lampard lặp lại được chuỗi phong độ này.
29. Không tính những quả phạt đền thì John Terry (Chelsea) là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League (tổng cộng là 29 bàn tính đến thời điểm hiện tại).
Theo Bongdaplus