Trong những ngày giá rét này,nhiều người dân đã đốt than củi, than tổ ong để sưởi ấm. Sức nóng từ những bếphồng có thể xua bớt giá lạnh, nhưng cũng rước thêm những hiểm họa khôn lường.
Trong những ngày giá rét cămcăm này, nhiều người dân đã đốt than củi, than tổ ong để sưởi ấm. Sức nóngtừ những bếp hồng có thể xua bớt giá lạnh, nhưng cũng rước thêm những hiểmhọa khôn lường. Đã có những tai nạn do sưởi ấm bằng than rất đau xót, mà nạnnhân hầu hết là trẻ em, người già...
Chiều 18/1, người dân xã TâyThành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đắng lòng nhìn cảnh vợ chồng anh Phan VănKhoa (xóm Ân Tiên) khóc ngất bên thi thể cháy đen của cháu bé Phan TiếnDũng, con của vợ chồng anh mới sinh hơn một tháng. Trời rét cóng, sợ conlạnh, ốm, vợ chồng anh đã đốt một chậu than hoa bỏ xuống gầm giường chỗ connằm để sưởi ấm cho bé. Tranh thủ lúc con ngủ, hai người ra vườn làm rau.
Nào ngờ, chậu than quá rực,bắt lửa, "liếm" cả nan, liếp giường. Và cháu bé đã rơi luôn xuống cả chậuthan đỏ rực ấy. Hơn 30 phút sau, vợ chồng anh Khoa vào nhà thì chỉ còn nhìnthấy chiếc giường cháy thủng. Sự việc cháu Dũng sưởi ấm bằng than củi bịchết cháy khiến nhân dân trong xã bàng hoàng, còn vợ chồng anh Khoa thì mộtđời ân hận, day dứt.
![]() |
Dùng than để sưởi ấm trong những ngày giá rét đã trở thành thói quen của nhiều gia đình, |
Cũng ân hận không kém, là mẹ củabé Phạm Bảo Nhật, một tháng tuổi ở Nam Đàn, Nghệ An. Do đốt than hoa sưởi ấmtrong phòng đóng kín cửa, mà tai nạn thương tâm đã xảy đến với cháu. Khi thấyngười chị dâu bị nôn, còn mình cũng chóng mặt, khó thở, mẹ bé Nhật đang bế bétrên tay định ra mở cửa gọi người vào giúp nhưng chỉ đi được vài bước thì chị bịngất xỉu, đánh rơi bé Nhật úp mặt vào chậu than đỏ rực. Các BS tại bệnh việnchẩn đoán bé bị bỏng 15%, trong đó bỏng sâu 3%, bỏng toàn bộ vùng mặt phải vàđầu. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang theo dõi tại phòng hồi sức cấpcứu và tiên lượng phải tiến hành phẫu thuật ghép da ở những vết bỏng sâu.
BS Nguyễn Đức Phúc – Khoa hồi sứccấp cứu, bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, trong đợt rét đậm vừa qua, bệnhviện đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị bỏng do rơi, ngã vào than, củi dongười lớn đốt sưởi ấm trong nhà. Hầu hết các trường hợp này đều bị bỏng nặng ởvùng mặt, cổ.
Không chỉ bị bỏng, mà nhiềungười dân không hề biết sưởi ấm bằng than có thể bị ngộ độc khí CO. Cũngtrong tuần qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận vợ chồng bà LêThị Thanh, ông Nguyễn Văn Ngôn, (trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) ngộ độckhí ô xít các bon (CO). Ngày 13/1, thấy nhiệt độ xuống thấp, hai ông bà bưnglò than tổ ong vào trong buồng để sưởi ấm cho dễ ngủ.
Đến 10 giờ sáng hôm sau, khiđến nhà mà không thấy bố mẹ ở đâu con ông bà mới hốt hoảng đi tìm. Khi tìmthấy được ông bà trong phòng ngủ thì cả hai đã rơi vào trạng thái mê man bấttỉnh. Bệnh viện kết luận cả hai bị ngộ độc khí CO. Trường hợp này nếu cứusống được cũng để lại di chứng rất nặng nề như mất trí nhớ. Đến nay ông Ngộđã qua cơn nguy kịch, đã bắt đầu tỉnh. Còn bà Thanh gần năm ngày đã trôi quanhưng hiện vẫn đang bất tỉnh và vẫn phải theo dõi và thở bằng ô xi.
Dùng than để sưởi ấm trongnhững ngày giá rét đã trở thành thói quen của nhiều gia đình, phổ biến nhấtlà ở các vùng nông thôn. Sự việc đáng tiếc này cũng là lời cảnh báo chonhiều gia đình, nhất là hiện nay theo phong tục nhiều gia đình có người già,có phụ nữ mới sinh vẫn xem than là một “cứu cánh” để chống lạnh mà khônglường trước những hiểm hoạ rất nguy hiểm của nó.
BS Phạm Quang Thịnh, Khoa Hồisức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, không nên sưởi ấm cho trẻ bằngcách đốt nhiên liệu như củi, lá, than… vì có thể gây ngộ độc khí CO, bỏnglửa, cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng. Có thể giữ ấm cho trẻ bằng điều hòahoặc máy sưởi nhiệt. Tuy nhiên, các thiết bị điện này cũng phải đảm bảo antoàn, không rọi trực tiếp vào trẻ vì da trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rấtmỏng, nhạy cảm. Trong trường hợp gia đình không có điều kiện kinh tế phảidùng cách đốt than, củi sưởi ấm thì tuyệt đối không được đốt trong phòngkín, trẻ phải được đặt xa nguồn lửa và có sự kiểm soát của người lớn.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khitrẻ chẳng may bị bỏng lửa, người lớn tuyệt đối không được kem đánh răng, mỡ trănhoặc bất cứ một thứ gì đó đắp lên vết bỏng. Việc sơ cứu không đúng cách sẽ khiếnbệnh nặng thêm, khó khăn trong điều trị. Với bệnh nhân bị bỏng lửa, cách tốtnhất là dùng nước mát, sạch, dội nhẹ nhàng, liên tục vào vết thương trong vòng16-20 phút. Sau đó đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịpthời.
Theo Nguyệt Anh
Pháp luật xã hội