Chiều 28-6, Hội Kiến trúc sưVN đã có cuộc họp góp ý kiến về việc xây dựng 5 cổng chào cỡ lớn mừng Đại lễ1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các ý kiến cho thấy nếu làm vội vàng, thẩm địnhqua loa sẽ gây phản tác dụng...
Phương án chưa rõ
Nhiều ý kiến tại hội nghị chorằng thời gian quá ngắn nên dường như việc chuẩn bị xây dựng 5 cổng chào nàythiếu sức thuyết phục. Địa điểm đặt cổng chào chủ yếu mới căn cứ vào khả nănggiải phóng mặt bằng thu hồi đất, gần trục giao thông lớn mà chưa thật sự gắn vớiyếu tố văn hóa, lịch sử.
Về phương án thiết kế, KTS PhạmĐình Việt nhận xét nếu là hình khối thì chưa đạt, còn nặng vào chi tiết thì aixem, ai ngắm khi mà các tuyến đường cao tốc này các loại xe đều phải chạy vớitốc độ 50-70 km/h nên hình ảnh cổng chào chỉ là cảm nhận vụt qua mà thôi.
![]() |
KTS Doãn Minh Khôi phân tích, cầnlàm rõ ngay từ đầu bài vì nếu là cổng thì không thể đặt trong sân, mà cổng thìphải xem sinh khí có hợp với nhà không. Các công trình kiến trúc Hà Nội nhìnchung mang dáng dấp, tỷ lệ nhỏ, nên cổng quá lớn thì e không phù hợp.
“Một số hình ảnh thể hiện chưađạt; bố cục về các con rồng gây rối mắt, ít tính biểu trưng. Hình ảnh cọc BạchĐằng không mang ý nghĩa cao về kiến trúc, văn hóa”.
Một số ý kiến khác cho rằng, vềkỹ thuật với tỷ lệ kiến trúc lớn như vậy thì móng và kết cấu phải rất vững chắclại thêm nhiều chi tiết cầu kỳ, do vậy khó hoàn thành trong 100 ngày.
Phải có ý nghĩa với cộng đồng
Hầu hết các ý kiến góp ý đều chorằng chỉ nên làm các cổng chào quy mô nhỏ phạm vi từ đường vành đai 3 hoặc 4 trởvào trung tâm có tính chất phục vụ Đại lễ. Quy mô nhỏ sẽ dễ thi công, không quátốn kém, mà vẫn thể hiện được với du khách xa gần về một Hà Nội mến khách, gópkhông khí với Đại lễ, tạo niềm hứng khởi cho người dân.
Hình ảnh cổng chào nên chọn nhữngbiểu trưng đã được nhân dân chấp nhận như Khuê Văn Các và là nơi mà người dân cóthể ngắm nhìn dễ dàng. Nên dùng kết cấu thép và vật liệu nhẹ.
KTS Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch HộiKiến trúc sư VN cho biết, nếu làm cổng chào theo cách thông thường, kết hoa đẹp,dùng xong Đại lễ tháo dỡ thì nên làm. Tuy nhiên, nếu làm có tính chất là côngtrình biểu trưng lâu dài thì cần thẩm định sâu hơn về nhiều mặt như tiêu chí,địa điểm, ý nghĩa lịch sử, văn hoá, giá trị sử dụng.v.v.
Không gian đô thị phải đẹp hơnkhi có cổng chào. Với cách này, nơi nào có hoạt động kỷ niệm, lễ hội thành phốcó thể nghiên cứu cho làm cổng chào. KTS Nguyễn Tấn Vạn cho biết, Hội Kiến trúcsư VN sẽ có văn bản gửi thành phố Hà Nội để góp ý về công việc này.
Theo Minh Tuấn
Tiền phong