Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những người thông minh thường dễ thành công hơn người khác?
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những người thông minh thường dễ thành công hơn người khác?
Những người thông minh thường khôn
ngoan, nhanh nhạy và luôn khát khao tri thức, họ luôn tôn trọng chính
bản thân mình và những người xung quanh họ nữa. Họ biết thành công chỉ
có được khi người ta biết cố gắng, bạn sẽ chẳng làm được gì nếu không
chịu bắt tay vào hành động. Và rằng mọi hành động đều bắt đầu từ những
suy nghĩ dù nhỏ bé nhất. Đây cũng là lý do những câu từ chúng ta tự nhắc
nhở chính mình mỗi ngày có vai trò vô cùng quan trọng.
Muốn
thay đổi được thế giới, trước hết, bạn phải thay đổi chính mình. Và để
thay đổi chính mình, hãy bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ và thái độ
sống, hãy nói với bản thân những câu nói này để có thể trở nên tốt hơn.
Cách
dễ dàng nhất để khiến bản thân bạn trở nên nổi bật hơn chính là làm
những việc mà người khác không làm, bởi vì việc đó quá khó. Đừng lo, khó
khăn có thể mang đến cho bạn nhiều điều, bạn cũng nhận về những kiến
thức, hiểu biết đầy giá trị.
Đừng
sợ thất bại. Mỗi thất bại đều có thể trở thành một cơ hội để học hỏi
những điều mới và để vượt qua những khó khăn đã có. Chúng ta không thể
tránh được khi vấn đề xảy ra, vậy nên hãy học cách giải quyết chúng.
Đừng
sợ thất bại. Mỗi thất bại đều có thể trở thành một cơ hội để học hỏi
những điều mới và để vượt qua những khó khăn đã có. Chúng ta không thể
tránh được khi vấn đề xảy ra, vậy nên hãy học cách giải quyết chúng.
Những
người luôn miệng nhắc tới những gì họ làm được đang tự lừa rồi mình
rằng họ đáng được chú ý. Không ai quan tâm bạn nói giỏi thế nào, họ chỉ
quan tâm tới cuối cùng bạn làm được bao nhiêu. Vậy nên, việc cố gắng mà
không ồn ào khoe khoang chắc chắn là tốt hơn cả.
Hãy
nhớ đây là cuộc đời bạn, bởi vậy, bạn có thể quyết định con đường mà
bạn muốn. Bạn nên lắng nghe lời góp ý từ những người thân thuộc nhất, vì
họ là người luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, nhưng điều đó
không có nghĩa là bạn bắt buộc phải nghe theo chúng. Đừng để ý kiến của
người khác ảnh hưởng đến bạn quá nhiều.
Có
đôi lúc, bạn nên biến sự tức giận trở thành động lực để làm việc. Nghe
thì có vẻ trẻ con, nhưng thực tế thì, đây là một cách khá hiệu quả.
Chủ
nghĩa cầu toàn có thể cản trở chúng ta làm việc và sáng tạo. Đừng để nó
xảy ra, bạn chỉ cần làm tốt nhất những gì bạn có thể, vậy là đủ. Bạn có
thể yêu cầu mình nhiều hơn, nhưng đừng khiến nó trở thành áp lực kéo
lùi chính bạn.
Khi bạn đã làm tốt một việc gì đó, đừng tự đắc và dừng lại. Hãy luôn nghĩ rằng mọi thứ vẫn có thể tốt hơn thế nữa.
Những
người biết nói câu cảm ơn thường sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Đừng chỉ
coi câu "Cảm ơn" là một lời máy móc, khách sáo, lời cảm ơn quan trọng
nhất là ở thái độ, hãy để lời cảm ơn xuất phát từ trái tim, hãy cảm ơn
người khác một cách chân thành nhất.
Chúng
ta thường nhận ra mình không có năng khiếu ở một số lĩnh vực nào đó,
điều đó khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không phải việc gì cũng
yêu cầu năng khiếu, thiên phú đâu, "cần cù bù thông minh", thành công
luôn tìm đến với những ai biết cố gắng nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc.