Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tàichính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu dự kiến sẽ tăng nhẹ khoảng từ0,3% đến 0,35% so với tháng Năm.

Nguyên nhân CPI tăng là do trong 6 tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố tácđộng như giá nguyên, nhiên liệu tăng theo đà phục hồi của kinh tế thế giới,dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tháng Sáu là mùa cao điểm xâydựng nên nhóm hàng vật liệu xây dựng có xu hướng tăng giá.
 
Chỉ số giá tiêu dùng tháng Sáu dự kiến sẽ tăng nhẹ
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Internet)

Nhằm bình ổn giá thị trường, Bộ Tài chínhtăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra yếu tố hình thành giá tại doanhnghiệp đồng thời phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ nhữngbiện pháp kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô theo đúng mục tiêucủa Chính phủ.

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý giá, trong tháng Năm, giá nhiều mặt hàngcó chiều hướng ổn định và giảm giá.

Giá thực phẩm gồm thịt bò, thịt lợn, cá, tôm… tại cả hai miền Bắc và Namtương đối ổn định, riêng thịt lợn giá giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch lợn taixanh.

Giá gạo tại miền Nam trong tháng Năm cũng giảm nhẹ do các nước xuất khẩu gạolớn như Thái Lan, Việt Nam đều được mùa khiến nguồn cung tăng mạnh, kéo giágạo trong nước giảm xuống.

Giá gas cũng có xu hướng giảm, những mặt hàng khác như xăng dầu, ximăng,thép xây dựng, đường trắng, phân bón… đều ổn định giá trong tháng Năm.

TheoTTXVN/Vietnam+