Theo nội dung trong video, nhóm người – gồm khoảng 10 du khách – thản nhiên đứng giữa lòng đường, tạo dáng chụp ảnh như đang ở một điểm check-in. Trong khi đó, nhiều phương tiện vẫn đang di chuyển bình thường trên tuyến đường này. Đáng chú ý, chỉ đến khi một chiếc xe khách cỡ lớn tiến sát với tốc độ khá cao, nhóm người này mới vội vã nép vào lề đường.

Khoảnh khắc trên khiến nhiều người xem không khỏi thót tim. Đa số ý kiến đều chỉ trích mạnh mẽ hành vi thiếu ý thức và coi thường an toàn giao thông của nhóm du khách.

“Chụp ảnh là quyền cá nhân, nhưng đứng giữa đường đông xe như vậy thì thật quá nguy hiểm. Chỉ cần tài xế xử lý chậm một chút thôi là đã có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng”, một cư dân mạng bình luận.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác địa điểm xảy ra vụ việc, song nhiều người cho rằng đây là đoạn đường dẫn đến một địa điểm du lịch nổi tiếng, thường xuyên có đông du khách qua lại.

Rõ ràng có thể thấy, việc tụ tập, chụp ảnh giữa lòng đường không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn đe dọa đến tính mạng bản thân và những người xung quanh. Những hành vi tương tự cần được xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Một lần nữa, vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân, đặc biệt trong bối cảnh du lịch đang vào mùa cao điểm. Việc tuân thủ luật lệ và đảm bảo an toàn nên được đặt lên hàng đầu – dù chỉ là để có được một bức ảnh "sống ảo".

Theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông;

b) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy;

c) Người được chở trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô (dù);

d) Người được chở trên xe đạp, xe đạp máy bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh.”

Như vậy, hành vi chơi thể thao gây cản trở giao thông có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Theo Người đưa tin