Bạn có biết rằng, có một quy tắc ngầm được sử dụng tại bàn làm việc của các thành viên ban giám khảo trong các đêm chung kết hoa hậu thế giới hàng năm? Đó chính là quy tắc về chiếc váy dạ hội.
Một nhân vật gắn bó lâu năm với cuộc tìm kiếm sắc đẹp danh giá và uy tín nhất trong lịch sử nhân loại đã từng tiết lộ với Missosology:
"Các vị giám khảo đáng kính chỉ xuất hiện trong đêm chung kết, trước khi bước vào giờ làm việc, họ đọc nhanh thông tin về các thí sinh, nắm bắt những điểm nổi bật cũng như mặt hạn chế của từng gương mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa, họ có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất. Tất cả chỉ mang tính tương đối.
Trong đêm này, bên cạnh việc mặc bikini sao cho gợi cảm nhất, trả lời câu hỏi vòng vấn đáp sao cho thông minh, khôn khéo và trí tuệ nhất, các cô gái nên học cách làm thế nào để tỏa sáng hơn tất thảy với bộ váy dạ hội."
"Với thời gian làm việc cho tổ chức Hoa hậu thế giới, tôi nghiệm ra rằng, chiếc váy làm nên hoa hậu. Và như bạn thấy đấy, trong một thập kỷ qua, những chiếc váy dạ hội trong đêm đăng quang của các hoa hậu đều có khuynh hướng tối giản về màu sắc và đơn giản về chi tiết."
Chiếc váy làm nên hoa hậu là chiếc váy kết tinh của vẻ đẹp văn hóa với tính thẩm mỹ tinh tế. Tính thẩm mỹ là sự gợi cảm, quyến rũ và tôn lên vóc dáng yêu kiều cho các thí sinh. Nó kết hợp với những đường nét kiêu sa, thanh lịch và quý phái để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sang trọng và có thể tồn tại mãi mãi với thời gian.
10 năm, 20 năm thậm chí là 50 năm nữa, nhân loại vẫn có thể nhắc đến chúng bằng sự say mê, thích thú và cả niềm tự hào.
Ngắm lại những chiếc váy khi đăng quang của các hoa hậu thế giới mới thấy "nguyên tắc" này được áp dụng khá rõ ràng và chuẩn xác. Trong thập kỷ qua, có thể chia những chiếc váy của các đại diện sắc đẹp thế giới thành những vẻ đẹp như " Váy dạ hội mang sắc màu hoàng gia"; "Váy đẹp ngọt ngào"; "Váy thanh lịch"
Vẻ đẹp quyền quý mang sắc màu hoàng gia thuộc về những chiếc váy của các hoa hậu María Julia Mantilla (Miss World 2004), Ksenia Sukhinova ( 2008), Trương Tử Lâm (2007), Vu Văn Hà (2012).
Những chiếc váy làm say lòng khán giả vì nét ngọt ngào, điệu đà nữ tính phải kể đến trang phục dạ hội của hoa hậu Rosanna Davison (2003); Megan Young (2013) và Ivian Sarcos (2011). Hoa hậu Venezuela, Ivian Sarcos đã khá vất vả với chiếc váy này. Trong giây phút hân hoan ấy, nó đã khiến cô phải cần đến rất nhiều sự trợ giúp để có được những tấm hình đẹp đến với công chúng.
Trong khi đó những chiếc váy được ca ngợi thanh lịch thường thuộc về những người đẹp Alexandria Mills (2010), Kaiane Aldorino (2009) và Tatana Kuchařová (2006).
Bà Julia Morley, chủ tịch Hoa hậu thế giới từng cho rằng, chiếc váy trong đêm chung kết đóng vai trò quan trọng trong chặng đường chinh phục vương miện của các cô gái. Nó không chỉ cho thấy vẻ đẹp hình thể, gu thẩm mỹ mà còn tiết lộ trình độ văn hóa và trí thức của các người đẹp. Và ở cuộc thi danh giá như Miss World, sự diêm dúa, cầu kỳ hay phóng khoáng quá đỗi luôn bị loại bỏ thẳng thắn.
Cùng ngắm những chiếc váy được khen ngợi nhất của các hoa hậu thế giới 10 năm qua!