Công trình có tên Nhà Gia Nghĩa nằm trên một ngọn đồi tại cao nguyên M’nông (thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông).
Ngôi nhà nằm sát bìa rừng, phóng tầm mắt là có thể chiêm ngưỡng thung lũng bao phủ xung quanh. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bình yên nơi nơi đây, trở thành nguồn cảm hứng cho các KTS khi thiết kế nên ngôi nhà.
Ngôi nhà được thiết kế bởi nhóm kiến trúc sư trẻ Giang Đoàn, Hoàng Duy, Hồng Diễu, Hải Vũ.
Gần như mọi góc nhìn của ngôi nhà đều hướng về phía thung lũng. Buổi sớm, gia chủ có thể nhâm nhi tách cà phê, thong thả ngắm nhìn mây giăng kín thung lũng; khi đêm xuống, bầu trời đầy sao lại hiển hiện trước mắt.
Công trình cấu trúc theo kiểu nhà sàn phổ biến của Tây Nguyên. Gầm nhà được dùng làm kho chứa đồ. Một chiếc cầu thang gỗ nhỏ xinh, chắc chắn dẫn từ gầm lên không gian ở.
Không gian ở được trải dài, một nửa ngay cửa chính là không gian sinh hoạt chung, một nửa còn lại để dành cho những không gian riêng tư, cá nhân.
Không gian sinh hoạt chung của gia đình
Mái nhà trải rộng được lấy cảm hứng từ mẫu nhà dài của người dân Ê đê.
Ngôi nhà sử dụng cửa 2 lớp (lớp lam gỗ và lớp kính) để gia chủ có thể chủ động đóng mở phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng cao nguyên M’nông.
Khoảng hiên mở rộng từ những đoạn vạt xéo gấp nếp là nơi giao hòa giữa ngôi nhà và thiên nhiên cao nguyên. Ngồi dưới mái hiên, gia chủ có thể thảnh thơi tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên M’nông, ngắm bầu trời xanh trong vắt riêng có của mảnh đất này.
Nội thất ngôi nhà tương đối đơn giản, chú trọng sự ấm áp. Hầu hết nội thất được gia công ngay tại địa phương để phù hợp với nhu cầu của gia đình trẻ ưa chuộng lối sống sản dị.
Nhiều vật liệu như đá xây, gỗ cây cà phê, gỗ cũ… được tái sử dụng để tạo nên sự độc đáo, đan xen cũ - mới cho ngôi nhà.
Theo Dân Trí