Sau hơn một năm nỗ lực tìm kiếm ở vùng biển rộng lớn, công cuộc điều tra cũng đang dần đi tới hồi kết.
Theo thông tin mới cập nhật về hành trình tìm kiếm chiếc Boeing 777, hiện tại vẫn chưa có bất cứ chứng cứ hay dấu vết nào khả quan. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra được hơn 60% diện tích Ấn Độ Dương rộng lớn.
![]() |
(Ảnh: Getty - ATSB) |
Cục
An toàn Giao thông Australia, cơ quan dẫn đầu trong chiến dịch này cho
biết: "Những khu vực được ưu tiên tìm kiếm hiện đều được rà soát cẩn
thận và chỉ còn khoảng 40%. Trong trường hợp không có vấn đề gì cản trở
về tàu ngầm, thiết bị hoặc thời tiết, cuộc tìm kiếm dự kiến sẽ kết thúc
vào khoảng tháng Năm năm 2015."
Chuyến
bay MH370 biến mất không một dấu tích trên quãng đường bay từ thủ đô
Kuala Lumpur của Malaysia tới thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8
tháng 3 năm ngoái. Trên máy bay có tất cả 239 hành khách cùng phi hành
đoàn.
Tính
tới thời điểm hiện tại, Australia đã chi khoảng 15 triệu bảng cho chiến
dịch này, bao gồm cung cấp tàu ngầm được lắp đặt trang thiết bị hiện
đại để tìm kiếm dưới lòng đại dương. Hành trình này hiện đã kéo dài tới
bảy tháng.
Trong
tháng này, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, Australia và Malaysia
dự định sẽ có buổi gặp gỡ tại Kuala Lumpur để trao đổi về việc kéo dài
thời gian điều tra hay không.
Mặc
dù vậy, trái với hành động tập trung tìm kiếm ở vùng biển Ấn Độ Dương,
cách thành phố Perth (phía Tây nước Australia) khoảng 180km về phía Tây
Nam, cư dân sinh sống ở một hòn đảo biệt lập ở quần đảo Maldives mới đây
đã kêu gọi các nhân viên điều tra tới khu vực này.
Bên
cạnh đó, nằm cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 3000km và cách khu vực tìm
kiếm hiện tại khoảng 5000km, người dân sống tại Kuda Huvadhoo (Dhaalu
Atol) khẳng định họ đã nghe thấy tiếng ồn lớn và chứng kiến "một chiếc
máy bay thương mại" phù hợp với miêu tả về MH370 bay lướt trên bầu trời
trước khi mất tích.
Theo MASK Online