Tuy nhiên, chỉ có 4 thí sinh được chọn trở thành học viên của JYP Entertainment, với chương trình học kéo dài nhiều năm trước khi xuất hiện lần đầu trước công chúng.
Không riêng gì JYP, các hãng giải trí khác cũng thu hút một lượng lớn thí sinh với ước mơ trở những nghệ sỹ tên tuổi tới tham gia trong cuộc thi tìm kiếm tài năng do họ tổ chức.
Mặc dù sự thành công của K-pop được xem là một hiện tượng ở châu Á, các chuyên gia Hallyu cũng cảnh báo danh tiếng của các biểu tượng nổi tiếng của Hàn Quốc có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nếu như doanh nghiệp giải trí chỉ mong có lợi nhuận trước mắt trong khi nguồn thu nhập của các thần tượng vẫn còn khá thấp.
Học viên – Họ là ai?
Cuộc cạnh tranh mang tính hiện tượng trong cuộc thi thử giọng đã khiến chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi về các học viên mới: Họ là ai?
Các chuyên gia cho biết hầu hết các học viên triển vọng thường phải dành nhiều năm tham gia vào chương trình đào tạo, trước khi lần đầu chính thức ra mắt khán giả. Không có một định nghĩa chính thức nào về các học viên đã được đào tạo, một phần do các chuyên gia trong ngành chỉ mới bắt đầu gọi các ngôi sao triển vọng trong chương trình đào tạo ngôi sao của họ bằng cái tên này.
Hiện cũng không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến cách thức đào tạo rằng họ sẽ được đào tạo bao lâu trước khi được chính thức bước lên sân khấu.
Han Soo Jung, một nhân viên quản lý PR của công ty JYP Entertainment, cho biết trên The Korea Times rằng 7 thành viên của nhóm 2PM, trong đó bao gồm cựu trưởng nhóm Jaebeom, đã trải qua ít nhất 4 năm đào tạo.
Jabeom rời khỏi nhóm nhạc sau khi đã có những lời lẽ nặng nề đối với người Hàn Quốc trên trang MySpace. Tuy những bình phẩm được viết vào khoảng năm 2005-2007, một thời gian dài trước khi 2PM ra mắt nhưng chúng gây ra một làn sóng phẫn nộ và bực tức trong người hâm mộ. Mặc dù Jaebeom thành tâm xin lỗi và giải thích những comment đó được viết trong lúc anh mới trở về Hàn Quốc, bản thân thấy vô cùng cô độc và khó hòa nhập với môi trường mới nhưng dường như khán giả vẫn khó lòng “tha thứ” cho anh.
Theo chương trình đào tạo ngôi sao, các thành viên nhóm 2MP đã trải qua một khóa luyện tập với các bài học về luyện thanh, vũ đạo và các lớp học diễn xuất. Những thành viên lớn lên ở nước ngoài, như trường hợp Nichkhun, còn phải dành mỗi ngày học một bài tiếng Hàn.
Nguồn gốc của hệ thống học viên
Chuyên gia về Hallyu Park Jung Sook phát biểu trên tờ The Korea Times rằng nguồn gốc của hệ thống học viên bắt đầu từ những năm 90, được đánh dấu bằng việc Johnys, một công ty giải trí Nhật bắt đầu một chương trình tìm kiếm ngôi sao độc quyền.“Có lẽ nhóm nhạc nam HOT, một nhóm nhạc nổi tiếng khắp châu Á vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, là một trong những học viên đầu tiên”
Hiện tại, 20 đến 30 ngôi sao triển vọng đang được đào tạo tại JYP và nuôi dưỡng giấc mơ đến một ngày nào đó họ sẽ gặt hái nhiều thành công như những bậc tiền bối là nhóm nhạc 2PM và Wonder Girls.
Han Soo Jung nói không thể đưa ra một con số chính xác về số lượng học viên, một phần là vì có thể vài trong số họ sẽ bị sa thải trong quá trình đào tạo. Hơn nữa “một trong những nguyên tắc công việc không cho phép chúng tôi tiết lộ bất kỳ một thông tin nào về các học viên của mình, chẳng hạn như tuổi tác, số lượng học viên hiện có mà chúng tôi có”.
JYP Entertainment không phải là công ty giải trí duy nhất không đưa ra dữ liệu cụ thể về các ngôi sao tương lai của họ. Hai công ty khác là YG Entertainment và Pladis cũng đã từ chối cung cấp các thông tin cụ thể về các học viên của mình.
Tìm kiếm tài năng
Pladis, nơi đào tạo thành công ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Son Dam Bi, cũng là một tên tuổi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo truyền hình. Cô cũng đã trải qua 3 năm tập luyện chăm chỉ trước khi bước lên sân khấu.
JYP và YG cho biết họ phát hiện tài năng qua cuộc thi thử giọng mang tính cộng đồng, tổ chức một hoặc hai lần một năm, thường diễn ra vào ngày chủ nhật hoặc thông qua các cuộc thi cộng đồng khác.
Các học viên đến từ nhiều dân tộc khác nhau và từ các quốc gia khác nhau. Nichkhun, một thành viên của 2PM, đến từ Thái Lan. Sandara Park, thành viên của nhóm nhạc nữ 2NE1, gia nhập YG vào năm 2007 đến từ đất nước Philippines.
Các bậc phụ huynh thường ủng hộ con mình bằng cách chuyển đến Seoul từ các thành phố khác nhằm giúp con cái chú tâm vào các chương trình tập luyện. Cũng có một vài học viên chuyển đến sống ở gần nơi tập luyện để có thời gian nhiều hơn cho việc học vũ đạo và kỹ năng ca hát. Mỗi công ty giải trí đều có những chiến lược của riêng mình trong quá trình tìm kiếm và đào tạo các ngôi sao.
Jung Hae Chang cho biết công ty Pladis hiện giờ chỉ có 4 hoặc 5 học viên. Chang tin rằng các ngôi sao xuất hiện là do thiên phú, không phải nhờ đào tạo. “Trở thành một ngôi sao nổi tiếng không phải là một điều gì đó bỗng dưng xảy ra đối với một ai không thật sự có tài năng xuất chúng. Vì vậy chúng tôi chỉ tiếp nhận những ai có tiềm năng thật sự để đào tạo họ trở thành những biểu tượng xuất sắc”.
Jung Hae Chang đi đến mọi nơi, bao gồm cả trường trung học nghệ thuật, đường phố và những nơi các tài năng xuất hiện nhằm phát hiện ra các bạn trẻ có tiềm năng của một ngôi sao.“Tôi có thể nhận ra những người được sinh ra để trở thành ngôi sao ngay lần đầu tiên”.
Pladis không cung cấp các học viên của mình những bài học ngoại ngữ. “Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi và quan sát cách họ xuất hiện lần đầu trước công chúng sau khi đã được đào tạo. Sau đó chúng tôi sẽ đầu tư các khóa học ngoại ngữ cho những ai có tài năng thực sự để chuẩn bị cho bước đường chinh phục toàn cầu”.
Trong khi đó,YG chỉ tập trung vào việc đào tạo vào những học viên có tuổi đời còn rất trẻ. “Người sáng lập Yang Hyun Seok, cựu thành viên nhóm nhạc nam Seo Tai Ji, tin rằng việc phát hiện ra những tài năng khi họ còn trẻ sẽ là chìa khóa để dẫn đến thành công. Vì vậy chúng tôi có học viên đang ở tuổi tiểu học và trung học nhiều hơn so với các công ty giải trí khác”, một thành viên giấu tên củaYG tiết lộ.
Mặt tối
Vài công ty giải trí ở Thái Lan bắt đầu tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy ở Hàn Quốc để tìm hiểu về các chương trình đào tạo học viên độc quyền của họ. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này thì các nhóm nhạc nam, bao gồm 2PM và Super Junior, là những hiện tượng ở các quốc gia Đông Nam Á.
Mặc dù mức độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp giải trí ở đây đang phải đối mặt với một thách thức lớn để góp phần làm cho sự phổ biến của làng K-pop ở Châu Á tồn tại lâu dài hơn. Chuyên gia Hallyu Park Jung Sook khẳng định: “Hệ thống tuyển chọn ngôi sao Hàn Quốc được coi là duy nhất bởi vì nó có sự pha trộn cả hai yếu tố của hệ thống Nhật Bản và Hoa Kỳ”.
Park Jung Sook cũng cho biết thêm các chuyên gia ngành giải trí ở Nhật tìm kiếm tài năng từ khi các ngôi sao còn rất trẻ, thường là trước khi họ đến trường tiểu học. Theo hệ thống học viên Nhật Bản, những người được chọn theo chương trình đào tạo ngôi sao sẽ được trả lương trong suốt quá trình họ được đào tạo. Còn về hệ thống Hoa Kỳ, Park cho biết, điều đáng chú ý nhất là sự sống còn. Nếu các tài năng được đào tạo đó gặt hái thành công lớn, công ty giải trí cố gắng để chia sẻ những thành quả với các học viên được trở thành ngôi sao, đối xử với họ như những đối tác kinh doanh bình đẳng.
Quyền năng của K-pop và truyền hình là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần làm cho làn sóng Hàn lan tỏa khắp toàn cầu. Tuy nhiên, vài người trong cuộc thú nhận họ không có hệ thống bền vững có thể làm cho các nghệ sỹ K-pop nổi tiếng trong một thời gian dài.
Theo Châu Sa