Ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Ngày 14/3, tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Bằng thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và gắn mác “bài thuốc gia truyền 3 đời”, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều người bệnh trên khắp cả nước mua thuốc, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

1-chi-dao-pha-an-1773250204.jpg
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo phá án.. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại Thanh Hóa.

Trước đây, Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng sau khi nghỉ việc đã theo học một khóa y học cổ truyền trực tuyến. Sau đó, Toàn tìm hiểu một số bài thuốc dân gian chữa xương khớp rồi tự phối trộn các loại thảo dược theo ý mình, đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

2-bat-cac-doi-tuong-1773250204.jpg
Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Dù bài thuốc chưa được cấp phép và không có cơ sở khoa học rõ ràng, các đối tượng vẫn quảng bá đây là “bài thuốc gia truyền 3 đời” có khả năng chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp.

Để tạo lòng tin, chúng lập nhiều fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok và đăng tải các nội dung cắt ghép hình ảnh từ các kênh truyền hình, tổ chức đông y nhằm đánh lừa người bệnh.

5-le-dinh-tien-khai-nhan-1773250204.jpg
Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Tại cơ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận như sản xuất, marketing, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Nhân viên được đào tạo theo kịch bản có sẵn, mạo danh bác sĩ hoặc lương y để tư vấn trực tuyến, cam kết chữa khỏi bệnh “100%” nhằm thuyết phục khách hàng mua thuốc.

Nguyên liệu làm thuốc chủ yếu là các loại thân, lá, vỏ cây được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, chúng được băm nhỏ, nghiền thành bột và đóng gói thủ công trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Khi khách hàng phản ánh có dấu hiệu kích ứng như ngứa, phồng rộp, các đối tượng còn gửi kèm một số loại thuốc tây để người bệnh tự xử lý tác dụng phụ.

3-hoang-van-toan-1773250204.jpg
Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng. Không chỉ chiếm đoạt tiền của người bệnh, nhiều nạn nhân sau khi sử dụng thuốc còn gặp các biến chứng nghiêm trọng như phù nề, tổn thương da hoặc hoại tử.

Ngày 6/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án. Đến ngày 10/2/2026, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng nhiều đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6-nhieu-doi-tuong-khac-bi-bat-giu-1773250204.jpg
Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là “thần dược”, “bài thuốc gia truyền” nhưng không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thuốc Đông y (thuốc thang, thuốc nam/bắc) là các loại thảo mộc tự nhiên (hoa, quả, rễ) được phơi/sấy khô, có tác dụng điều hòa âm dương và chữa bệnh từ gốc. Thuốc thường được sắc uống, đắp, hoặc kết hợp châm cứu, xoa bóp. Dù lành tính, thuốc Đông y vẫn có thể gây tác dụng phụ, ngộ độc nếu sai liều, thuốc kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. 

Theo Người đưa tin