Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại phiên Họp báo thường kỳChính phủ chiều 30/9. Theo Bộ trưởng, hiện Chính phủ chưa thông qua đồ ánquy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050bởi đang lấy ý kiến đóng góp cuối cùng cho đồ án này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Luật Quy hoạch quy định việc lấy ý kiếnnhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội cũng như các cơ quan ban ngành,hiệp hội ngành nghề là rất cần thiết. Vì vậy, hiện nay đồ án đang được tậphợp các ý kiến để trình Chính phủ. Sau khi Chính phủ thông qua lần cuối thìmới trình lên Quốc hội.

Trước đó, vào ngày 7/9, Hội đồng thẩm định Nhà nước cùng các cơ quan liênquan đã có buổi làm việc về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Bộ Xây dựng.

Chính phủ chưa thông qua đồ án quy hoạch chung HN mở rộng
Hội đồng cũng đã nhất trí cần phát triển thành phố Hà Nội theo hướng đa cực

Hội đồng Thẩm định đã thống nhất xác định hệ thống các trung tâm chính trị -hành chính quốc gia ở Ba Đình, các cơ quan thuộc Chính phủ sẽ được quy hoạch,bố trí tại những khu vực, vị trí phù hợp. Trung tâm chính trị, hành chínhcủa thủ đô ở khu vực xung quanh hồ Gươm, theo tính chất, chức năng sẽ đượcbố trí phù hợp với nhu cầu quản lý nhà nước của thủ đô.

Hội đồng cũng đã nhất trí cần phát triển thành phố Hà Nội theo hướng đa cựcgồm: đô thị trung tâm hạt nhân trên cơ sở Hà Nội hiện có mở rộng đến vànhđai 4, năm đô thị vệ tinh: Sơn Tây, Hoà Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên - Phú Minh,Sóc Sơn, các thị trấn sinh thái.

Mặc dù, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã họp thẩm định đồ án và nhận được 13văn bản góp ý của các thành viên hội đồng và một số bộ, ngành cho ý kiến vềđồ án quy hoạch chung của Thủ đô mở rộng, tuy nhiên cuộc họp cũng chưa điđến kết luận cuối cùng vì còn nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Linh Vân
Diễn đàn doanh nghiệp