Ngày 13-4, phe Áo đỏ mộtlần nữa bác bỏ đề nghị của chính phủ Thái Lan về việc giải tán quốc hội để tổchức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng tới.
Ông Chavarat, Bộ trưởng Nội vụ,lãnh tụ đảng Bhumjaithai cho biết Liên minh Mặt trận vì Dân chủ chống Độc tài(UDD) đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị được thương lượng của phía chính phủ.
Các nhà lãnh đạo khác của UDD nhưJatuporn Prompan và Weng Tojirakarn đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải giảitán quốc hội ngay lập tức, nhanh chóng tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thờihạn chứ không phải tổ chức trong vòng 6 tháng tới.
|
Những người biểu tình áo đỏ ở Bangkok hôm 13-4 |
Ông Jatuporn Prompan nói:“Tất cả những gì chúng tôi đòi hỏi chỉ là ông Abhisit giải tán hạviện và tổ chức khẩn cấp một cuộc tổng tuyển cử”. Còn ông WengTojirakarn nói rằng giải pháp trước mắt là giải tán quốc hội. “Tôi đảmbảo rằng tất cả những người áo đỏ sẽ trở về nhà nếu ông Abhisit giải tánhạ viện”, Tiến sĩ Weng Tojirakarn nói.
Các nhà lãnh đạo UDD khẳng địnhphe Áo đỏ sẽ không chấp nhận bất cứ một cuộc thương lượng với chính phủ nào nữa.
Trong khi đó, chính phủ Thái vẫngiữ nguyên các kế hoạch khác nhau nhằm khiến phe Áo đỏ chấm dứt biểu tình.
Thủ tướng Abhisit nói rằng chínhphủ coi những kẻ ám sát có vũ trang tấn công vào lực lượng an ninh hồi cuối tuầnqua là những tên khủng bố.
Ông cho biết, chính phủ Thái sẽcó biện pháp để tách những tên khủng bố ra khỏi những người biểu tình lươngthiện.
Trong một cuộc họp báo tổ chức ởtrụ sở Lữ đoàn Bộ binh số 11 tại Bangkok, Thủ tướng Abhisit nói rằng các cơ quanhữu quan của chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp chống khủng bố.
Ông kêu gọi người dân không thamgia phong trào áo đỏ để chính phủ có thể vạch ra những biện pháp thích hợp nhằmchấm dứt tình hình bất ổn hiện nay.
Tư lệnh Lục quân Anupong Paojindanói rằng ông muốn giải pháp chính trị thay vì biện pháp quân sự để giải quyếttình trạng đối đầu hiện nay, vì các vấn đề rắc rối về chính trị thì phải đượcgiải quyết bằng các biện pháp chính trị.
Theo