Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh mới đây lên tiếng cảnh báo Chính phủ Mỹvề chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Theo họ, chính sách công nghiệp củaTrung Quốc đáng lo ngại hơn đồng Nhân dân tệ. Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã quáchú ý đến chính sách tỷ giá mà quên mất rằng Trung Quốc đang áp dụng các chiếnlược bóp méo thị trường.

Trong thời gian qua, Mỹ và nhiều nước liên tục gây sức ép đòi Trung Quốc nânggiá đồng NDT. Mỹ thậm chí còn tuyên bố sẽ đánh thuế vào hàng hóa Trung Quốc nếunước này không cho phép đồng NDT tăng giá so với USD.

Chính sách tỷ giá chỉ là đòn nghi binh của Trung Quốc

Chính sách tỷ giá của Trung Quốc đang trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi

Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Tài chính Timothy F.Geithner cũng chínhthức kêu gọi Trung Quốc nâng giá đồng NDT. Nhiều quan chức, thượng nghị sĩ vàmột số nhà kinh tế Mỹ còn dự báo nếu Trung Quốc tăng giá đồng NDT, thâm hụtthương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm, xuất khẩu của Mỹ sẽ tăng và người dânMỹ sẽ có nhiều việc làm hơn.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Bernanke thậm chí còn đánh giá đồng nhân dân tệcủa Trung Quốc bị cưỡng ép định giá quá thấp, có thể tới 40% so với giá trị thực.Đây chính là nguyên nhân gây ra thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc vàkhiến các quốc gia tiêu dùng phải gánh chịu thâm hụt thương mại. Ông đã lêntiếng đề nghị Mỹ nên áp mức thuế phụ thu “hủy diệt” đối với hàng hóa Trung Quốclên tới 25%!

Trong cảnh báo đưa ra mới đây, Phòng Thương mại Mỹ và các nhóm trong giới doanhnghiệp Mỹ lập luận rằng việc duy trì đồng NDT yếu là một hình thức trợ cấp xuấtkhẩu bị bóp méo của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc nâng giá đồngNDT thì chưa chắc xuất khẩu của Mỹ đã được hưởng lợi lớn. 

Các thành viên Phòng Thương mại Mỹ muốn Washington chú ý nhiều hơn nữa đến chínhsách công nghiệp của Trung Quốc. Chính sách này sẽ gây tác hại về lâu dài cho Mỹhơn là việc tăng hay giảm tỷ giá hối đoái. 

Theo phân tích của Phòng Thương mại Mỹ, những “mánh” mà Trung Quốc đang áp dụngcho chính sách công nghiệp của mình là sử dụng luật pháp nhằm ngăn chặn các côngty phương Tây bán các sản phẩm của họ cho cơ quan chính phủ Trung Quốc.

Nhữngtiêu chuẩn mới của Trung Quốc trong thông tin viễn thông và các khu vực khác sẽngăn cản các công ty của họ mua hàng hóa phương Tây. Mặt khác, thông qua nhữngluật lệ mới Trung Quốc buộc các công ty phương Tây phải đánh đổi những bí mậtcông nghệ để lấy “một mẩu” thị trường Trung Quốc. 

Chính sách tỷ giá chỉ là đòn nghi binh của Trung Quốc
Điều gì sẽ xảy ra nếu hai "bánh xe kinh tế" này không ăn khớp nhau?

Christian Murck, trưởng phái đoàn của Phòng Thương Mại Mỹ tại Bắc Kinh nói:“Nhiều năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã hứa mở cửa dần thị trường trong nước chocác công ty nước ngoài. Nhưng trong một loạt khu vực kinh tế, chủ nghĩa bảo hộngày càng gia tăng”. Ông Murck và các đồng nghiệp của mình đề xuất Mỹ phải cóphản ứng trước việc Bắc Kinh ngăn cản các sản phẩm của phương Tây thâm nhập vàothị trường Trung Quốc. 

Một thành viên khác trong phái đoàn Phòng Thương mại Mỹ cho rằng: “Chính phủTrung Quốc vui mừng khi thấy chúng ta vẫn tập trung vào đồng tiền của họ vì đâykhông phải là vấn đề thực sự. Vấn đề chính ở đây là chính sách công nghiệp củaTrung Quốc và việc chúng ta không có khả năng đối phó với nó.

Theo Ngọc Biên
Chính sách tỷ giá chỉ là đòn nghi binh của Trung Quốc