Nhiều người, đặc biệt là trẻ em khibị sốt virus thường chủ quan và cho rằng sốt vài ngày sẽ khỏi mà không biếtrằng, sốt virus có những biến chứng nguy hiểm khó lường.
TS Lê Thanh Hải – Phó Gi ám đốcBệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, người bệnh khi nhiễm virus thường sốt cao,kèm theo ớn lạnh, đau nhức đầu, đau toàn thân, mệt mỏi, chán ăn, đôi khi có rốiloạn tiêu hóa, viêm kết mạc… Với sốt do virus, nếu không phát hiện và điều trịsớm, người bệnh có thể bị viêm thanh quản, phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi…
![]() |
Nhiều người, đặc biệt là trẻ em khi bị sốt virus thường chủ quan và cho rằng sốt vài ngày sẽ khỏi mà không biết rằng, sốt virus có những biến chứng nguy hiểm khó lường |
Người bị sốt virus thường khỏibệnh trong 7 ngày, tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị sớm rất dễ bị biếnchứng sang viêm phế quản phổi. Đây là biến chứng nặng thường gặp và bùng phátthành dịch với diễn biến phức tạp và nguy hiểm.
Người bệnh, nhất là trẻ em khi bịsốt cáo 39-40 độ C kèm theo mệt mỏi, đau cơ, đau họng, chán ăn, quấy khóc…nếukhông được hạ sốt kịp thời, trẻ dễ bị co giật, có thể dẫn đến suy hô hấp, thiếuoxy não, làm suy giảm trí tuệ hoặc nặng hơn là để lại di chứng nặng nề về não.
Bệnh nhân nhiễm virus tuyệt đốikhông tự dùng kháng sinh, tự đi truyền dịch, lạm dụng các dụng cụ hút mũi, xônghọng, vì xông họng kéo dài sẽ làm hỏng niêm mạc mũi, họng. Không nên uống liêntục thuốc hạ sốt mà cần chườm khăn ấm vào trán, mặt, cổ, bẹn, nách, lưng, bụngtrẻ. Không dùng nước đá hoặc nước quá lạnh, quá nóng để lau cho trẻ. Khi trẻnóng sốt nên cho trẻ mặc quần áo thoáng mát. Nếu trẻ bị co giật thì phải cởi bỏquần áo, lau mát và sử dụng thuốc hạ sốt qua đường hậu môn. Cần đến ngay bệnhviện điều trị kịp thời, không để suy hô hấp nặng mới đi cấp cứu.