w cho ninh hiep 1.jpg
Những ngày gần đây, chợ Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chìm trong cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Không ai nghĩ rằng đây từng là nơi được mệnh danh là "thủ phủ" thời trang, vải vóc lớn nhất miền Bắc
w cho ninh hiep 2.jpg

Trên các con đường quanh chợ Ninh Hiệp chỉ xuất hiện lác đác một vài cửa hàng mở cửa.

w cho ninh hiep 3.jpg
w cho ninh hiep 4.jpg
w cho ninh hiep 5.jpg

Phần lớn ki-ốt đều trong tình trạng "cửa đóng then cài". 

w cho ninh hiep 6.jpg

Rất nhiều trong số đó là nơi bày bán các mặt hàng tiêu dùng như quần áo, vải vóc, đồ thời trang...  

w cho ninh hiep 7.jpg

Một số ki-ốt chỉ để hé cửa cho khách quen đến lấy hàng rồi nhanh chóng đóng lại.

w cho ninh hiep 8.jpg
w cho ninh hiep 9.jpg

Hàng loạt cửa hàng treo biển sang nhượng mặt bằng, cho thuê quầy. Bên ngoài cánh cửa xếp chỉ còn trơ lại những giàn móc treo đồ.

w cho ninh hiep 10.jpg

Những gian hàng hoạt động thì thưa vắng khách. "Cả chợ gần như đang 'nín thở' khi nghe thông tin đợt ra quân kiểm tra hàng hóa này sẽ kéo dài cả tháng. Nhiều người sợ sẽ phải kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử... kèm theo các loại thủ tục khác", một tiểu thương cho biết.

w cho ninh hiep 11.jpg

Những người được thuê bốc vác, vận chuyển hàng bằng xe máy nay cũng chỉ biết thở dài khi không còn việc do nhiều chủ ki-ốt đã ngưng nhập hàng.

w cho ninh hiep 12.jpg

Con phố từng tấp nập người mua bán, xe tải lớn nhỏ chở hàng nay im ắng đến khó tin.

w cho ninh hiep 13.jpg

Ngay cả những vị trí kinh doanh có mặt tiền đẹp gần chợ Ninh Hiệp cũng đóng cửa hàng loạt.

w cho ninh hiep 14.jpg

Dọc con đường Ninh Hiệp dài hơn 3km dẫn tới chợ Ninh Hiệp là một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Nhiều tiểu thương đã chuyển sang hình thức chỉ nhận đơn online trên các hội nhóm, nền tảng mạng xã hội... để cứu vãn tình hình.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng đóng cửa hàng loạt là do tiểu thương lo ngại bị kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước liên tiếp chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiến công vào những "tụ điểm" hàng giả, qua đó phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm vi phạm.  

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành nhiều công điện, chỉ thị, văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cao điểm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như Công điện số 65 ngày 15/5/2025, Chỉ thị số 13 ngày 17/5/2025 hay Công điện số 72...

Theo VietNamNet