Mỗi thành phố, vùng đất đều có riêng một loài cây đặc trưng. Với người Sài Gòn, chò nâu là thức quà không thể thiếu mỗi khi tháng 5 ùa về. Tháng này vừa có nắng vừa có gió xoay tròn những bông chò nâu như chong chóng. Những cơn mưa chò nâu vì đó mà trở thành ký ức của biết bao người Sài Gòn.
Chò nâu là đặc trưng của Sài Gòn, chỉ ở Sài Gòn mới thấy nó đẹp đến nao lòng.
Cây chò nâu là một loại cây được biết đến rộng rãi nhất trong chi Dầu. Sở hữu tán cây rộng, cây được trồng nhiều trong đô thị làm cây che bóng mát. Ở Việt Nam, cây chò được trồng phổ biến nhất ở Sài Gòn.
Hoa chò nâu như chiếc chong chóng xoay, là một nét đặc trưng của Sài Gòn. Vào khoảng tháng 11, 12 hàng năm, những bông hoa chò bắt đầu nhú mầm và tới cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì những trái chò chuyển sắc nâu và rụng kín khắp các con phố.
Hoa chò nâu ở Sài Gòn.
Sài Gòn mùa chò nâu rất lãng mạn nên những ai mê sống ảo sẽ chẳng thể bỏ qua được. Thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh hoa chò là vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Đây là lúc chò rụng nhiều nhất.
Những con đường chụp hoa chò đẹp nhất ở Sài Gòn có thể kể đến như Nhà thờ Đức Bà, các ngã tư đường trung tâm: Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Trương Định, Huyền Trân Công Chúa…
Theo Trí Thức Trẻ