Mặc dù khiến không ítkhán giả bị ‘choáng, khi lọt vào top nghệ sĩ trẻ có những đóng gópcho nền điện ảnh nước nhà, nhưng cả Minh Thư và Phi Thanh Vân đều khôngngại ngùng.


Trong đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 diễn ra tối qua, Ban Tổ chứcđã có phần tôn vinh long trọng những nghệ sĩ đầu tiên của nền điện ảnhnước nhà như Trà Giang, Thế Anh, Minh Đức, Phạm Thanh Thủy… và lứa nghệ sĩ“vàng” của điện ảnh Việt Nam như Bùi Cường, Hà Xuyên, Lê Khanh, Lan Hương,Lý Huỳnh,... Đặc biệt, nhằm khích lệ tinh thần những tài năng nghệsĩ trẻ tiêu biểu cho điện ảnh Việt Nam thời kỳ hội nhập, Ban Tổchức liên hoan phim cũng đã tặng hoa và kỉ niệm chương cho đạo diễn BùiThạc Chuyên, diễn viên Minh Thư, Johnny Trí Nguyễn, Lan Ngọc, Phước Sang,Mai Thu Huyền, Hạnh Thúy, Phi Thanh Vân…

Trong số những gương mặt trẻ được xướng tên, Minh Thư và Phi ThanhVân được xem là hai cái tên khiến nhiều người bất ngờ. Đã có khôngít khán giả la ó khi Phi Thanh Vân bước lên sân khấu, bởi họ hoang mangtrước những đóng góp mà cô dành cho nền điện ảnh Việt. Phóng viênđã có cuộc trò chuyện nhanh với Minh Thư và Phi Thanh Vân ngay saukhi hai người đẹp được tôn vinh.
 
 

Minh Thư: “Được xướngtên là thành quả 16 năm làm nghề”


- Cảm xúc của chị như thế nào khinghe tên mình được xướng lên trong top nghệ sĩ trẻ được tôn vinh tạisân khấu “Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17” vì đã có đóng góp chonền điện ảnh nước nhà?

Thực sự lúc được mời ra tham dự đêm khai mạc LHP Việt Nam, tôi khôngđược Ban Tổ chức báo trước là mình sẽ được tôn vinh gì cả. Ratới đây tôi mới biết. Lúc nghe xướng tên, tôi bất ngờ lắm. Mặc dùnhững đóng góp của mình cho nền điện ảnh nước nhà không nhiều nhưđàn anh, đàn chị và các thế hệ đi trước nhưng tôi nghĩ đây làniềm vinh dự rất lớn cho một người diễn viên như mình.

- Thế chị nghĩ chính nhờ vai diễn vàbộ phim điện ảnh nào mình tham gia đã mang lại vinh dự lớn laonày?

Đó là thành quả của cả một quá trình. Tôi nghĩ vai diễn cũnggóp phần mang lại vinh dự này nhưng phần lớn vẫn do công sức laođộng nghiêm túc suốt 16 năm trong nghề của mình.

- Vậy nếu có người hỏi Minh Thư đã đóng góp gì cho điện ảnhViệt Nam để xứng đáng được tôn vinh thì chị sẽ nói sao?

Tôi đã đóng mấy chục phim. Nói chung mỗi người có một quan điểm,nhận xét và cách nhìn khác nhau. Riêng bản thân, tôi tin mình đãlàm hết khả năng. Quan trọng, việc có mặt ngồi đây tham dự lễ khaimạc đã là vinh dự quá lớn rồi.

- Nhưng mấy chục phim của chị chủ yếu là phim truyền hình, trongkhi LHP Việt Nam tôn vinh phim điện ảnh?

Phim điện ảnh tôi cũng đóng rồi. Thật ra, điều khiến tôi cảm thấytự hào nhất là mình đã làm nghề từ chính khả năng của mình màkhông cần dựa dẫm vào bất kỳ aì. Suốt 16 năm qua, tôi đã tự thântìm tòi, tự mày mò và đi lên bằng công sức, tài năng.

 


- Một thời gian dài hoàn toàn vắng bóng trong lĩnh vực phimảnh, đó có phải là lí do khiến người khác chưa phục việc chịđược tôn vinh lần nàỵ?


Cho dù không xuất hiện đều đặn nhưng như tôi đã nói, đây làthành quả trong suốt 16 năm làm nghề.

- Chị sẽ làm gì trong nghệ thuật đểchứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng được Ban tổ chức Liên hoan phimtôn vinh?

Qua tết tôi mới bắt đầu những dự án phim mới. Hiện tại tôi vẫnchờ đợi một vai diễn phù hợp với mình nhất.

Phi Thanh Vân: “Được xướng tên đã là câu trả lời!”


- Chị có biết trước việc mình sẽđược xướng tên trong top diễn viên trẻ được tôn vinh tại Liên hoanphim lần này không?

Trước khi ra Phú Yên, có người bên Ban Tổ chức dặn dò tôi rất kỹcàng về mọi thứ nhưng họ không hề nói gì về vụ tôn vinh này.Chắc Ban tổ chức muốn giữ bất ngờ đến phút chót. Tôi vui, hạnhphúc vì điều này. Dù công sức đóng góp còn mỏng, nhưng được tônvinh lần này, tôi nghĩ nó là động lực để mình và các đồng nghiệptrẻ tiếp tục cống hiến. Bản thân tôi năm nào cũng được lọt vô topbình chọn nhưng đều rớt. Lần này được, tôi hạnh phúc.

- Nhưng thực tế, các vai diễn củachị chưa ấn tượng lắm, nếu không nói nó thường xuyên bị khán giảla ó, chê bai?

Tôi sẽ không ngồi đây để bàn tán chuyện vai diễn vì ai cũng biếtnhững vai diễn của tôi chủ yếu là vai phản diện. Vai phản diệnlúc nào cũng phải dữ dằn, đáng ghét này nọ.
 
- Vậy chị tự tin khẳng định mìnhhoàn toàn xứng đáng với việc được tôn vinh lần này?

Tôi không nói mình có xứng đáng hay không vì khi Ban Tổ chức xướngtên tôi lên sân khấu đã là câu trả lời cho câu hỏi của anh rồi. Tôisẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi đại loại như thế này.

- Việc được tôn vinh lần này có ýnghĩa thế nào đối với diễn viên Phi Thanh Vân?

Khi chọn điện ảnh làm con đường đi cả đời, tôi nghĩ nó đáng quýlắm. Đó là niềm hạnh phúc để mình sống với nghề. Có người vìlí do nào đó đã không theo được nghề nên rất đau, có người đãkhóc khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”, riêng tôi thật sự hạnh phúc khimọi người còn biết tôi với vị trí bầu show ca nhạc, đầu tư làmphim và qua năm sau tôi còn làm phim nhiều hơn nữa. Tôi hạnh phúc vàcuộc sống của tôi hiện tại đang rất hạnh phúc.

"Kinh ngạc" Phi Thanh Vân được tôn vinh

Khi tên Phi Thanh Vân được xướng lên trong danh sách các nghệ sỹ tiêu biểu đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam thời hội nhập, sánh ngang với các tên tuổi Trương Ngọc Ánh, Ngọc Hiệp, Hồng Ánh… thì một làn sóng dư luận khác bắt đầu xôn xao. Những diễn viên gạo cội "mắt tròn mắt dẹt" nhìn nhau ra vẻ kinh ngạc. Một số người còn nhỏ to hỏi nhau liệu cô này đóng phim gì mà tôn vinh nghệ sỹ tiêu biểu. Một số tỏ ra khó chịu ra mặt trước vẻ đỏng đảnh của cô qua nét mặt và ánh mắt. Một số khác lắc đầu, thở dài...

 

Theo bạn, Phi Thanh Vân có xứng đáng được tôn vinh cho nền điện ảnh Việt Nam?

1. Có

2. Không


Theo Xzone