Khi Nam dẫn bạn gái về, bốmẹ anh thẳng thắn: “Nhà hai bác chỉ có thằng Nam là con trai nên hai bácrất lo chuyện con cái của nó. Hai cháu yêu thì cứ yêu nhưng nếu muốn cướithì cứ phải có bầu trước rồi mới tính tiếp được”...
“Tậu trâu, phải được cảnghé”
Nếu như trước đây, việc cóthai trước khi cưới được xem như một điều kinh khủng và đáng xấu hổ thì hiệngiờ, cùng với tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng, nó lại đangđược coi như một “điều kiện cần” trước khi tiến đến hôn nhân.
Tuấn, 28 tuổi, Long Biên, HàNội, từng phát biểu với đám bạn: “Con gái giờ yêu đương rồi nạo phá thainhiều lắm. Tao không quan trọng chuyện còn trinh hay mất trinh nhưng phảiđảm bảo sinh được con. Thế nên tao cứ phải thử “hàng họ” trước khi quyếtđịnh cưới. Cứ phải có bầu rồi tao mới rước. Còn không thì có yêu đến mấy taocũng bye bye hoặc chỉ để làm “bồ” được thôi”.
![]() |
Nếu coi việc có bầu trước khi cưới như một “điều kiện cần” cho cuộc hôn nhân mà nếu không đáp ứng được thì chia tay thì khi ấy cuộc hôn nhân đã bị coi như một sự trao đổi |
Chính vì thế, Tuấn vẫn luôntìm cách thoái thác chuyện cưới xin khi mà hơn nửa năm nay, cô bạn gái vẫn“chưa có gì” dù cả hai quan hệ không dùng biện pháp tránh thai.
Hay như Thành, 34 tuổi, HCM,cũng tỏ ra lo ngại về chuyện con cái khi cô bạn gái mới của anh cũng đã gần“băm”. Anh đã thẳng thắn nói với cô: “Bố mẹ anh muốn có cháu bế rồi mà emthì cũng khá nhiều tuổi nên anh hơi lo. Anh muốn chúng mình có con rồi mớicưới. Ngay khi nào em có bầu, anh sẽ làm lễ cưới ngay”, khiến cô bạn gáicảm thấy rất sốc.
Tưởng việc có bầu trước khicưới chỉ là tư tưởng thoáng của giới trẻ nhưng không ngờ nhiều bậc phụ huynhcũng đã đưa ra ý kiến này với cả con trai và con dâu.
Trung vốn là con trai một củagia đình và là con trai duy nhất của dòng họ họ nên trách nhiệm có con nốidõi của anh rất nặng nề. Chính vì vậy, bố mẹ anh đã ra “sắc lệnh”: “Màyyêu ai thì yêu nhưng cứ phải có bầu rồi bố mẹ mới cho cưới. Giờ vô sinhnhiều lắm. Cứ phải thế cho chắc con ạ”.
Thậm chí có phụ huynh còn nóithẳng điều đó với cô con dâu tương lai của mình, chẳng hạn như trường hợpcủa Nam. Khi Nam dẫn bạn gái về nhà ra mắt, nhìn thấy bạn của con gầy gò, bốmẹ anh đã tỏ ý lo lắng và không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình: “Nhàhai bác chỉ có thằng Nam là con trai nên hai bác rất lo chuyện con cái củanó. Hai cháu yêu thì cứ yêu nhưng nếu muốn cưới thì cứ phải có bầu trước rồimới tính tiếp được”, khiến cô con dâu tương lai không khỏi sững sờ.
Vô sinh đâu chỉ do nữ giới
![]() |
Đôi khi có bầu trước khi kết hôn sẽ khiến cho ngày cưới nhân đôi niềm vui |
Nếu như hai người yêu nhau vàthật sự muốn kết hôn với nhau thì việc có bầu trước khi cưới hay sau khicưới không phải là điều quá quan trọng. Đôi khi có bầu trước khi kết hôn sẽkhiến cho ngày cưới nhân đôi niềm vui.
Tuy nhiên, nếu coi việc cóbầu trước khi cưới như một “điều kiện cần” cho cuộc hôn nhân mà nếu khôngđáp ứng được thì chia tay thì khi ấy cuộc hôn nhân đã bị coi như một sự traođổi. Nó thể hiện một suy nghĩ thực dụng, chỉ nghĩ cho bản thân mà trong đóngười phụ nữ dễ chịu nhiều rủi ro.
Nếu như việc muốn có bầutrước khi cưới chỉ là ý kiến từ phía chàng trai không thôi thì cô dâu rất dễbị coi thường khi về nhà chồng. Còn nếu đó là ý kiến của gia đình nhà traithì ít nhiều cũng đặt cô dâu vào tình huống khó xử, dễ bị tổn thương và thấymình bị đối xử như một “cái máy đẻ”.
Hơn nữa, việc vô sinh đâuphải chỉ do phía nữ. Thực tế, có trên 50% nguyên nhân vô sinh ở các cặp vợchồng trẻ là do nam giới. Nếu không may trường hợp vô sinh là từ phía màyrâu thì các anh nghĩ sao?
Nếu muốn yên tâm chuyện concái thì trước khi cưới, cả hai nên đi kiểm tra khám sức khỏe tiền hôn nhân.Như thế vừa biết được khả năng sinh sản, tình dục vừa nắm rõ các vấn đề sứckhỏe khác. Đó chẳng phải là một cách giải quyết có hiệu quả và tôn trọngnhau hơn sao?
Theo aFamily