Nhiều người muốn kiếm tiềnnhưng không phải ai cũng có thể đầu tư chứng khoán. Vì vậy đã hình thành dịch vụkhông chính thức được công nhận, đó là đầu tư chứng khoán thuê. Tất cả đều dựatrên lòng tin, vì thế rủi ro cũng khá cao.
Manh nha từ các hụi hạp trongcông sở, Nguyễn Thành Công, nhân viên công ty liên doanh ở Hà Nội, đã lập mộtnhóm đầu tư chung. Lúc đầu chỉ có ba người với số vốn hơn 200 triệu đồng do bạnbè gửi nhờ Công đầu tư.
Nhờ người kiếm tiền
Đến nay nhóm có 27 người, số vốntrong tài khoản chứng khoán chung trên 12 tỉ đồng. Anh Công nhận vốn của bạn bè,sau đó lập hai tài khoản chứng khoán mua bán trong ngày. Nếu thắng trong nhữnglần lướt sóng chứng khoán, trưởng nhóm chia theo tỉ lệ vốn góp, thua cùng chịu.
“Nhờ tham gia nhóm N.Đ.M. - một thành viên góp vốn từ Tết Canh Dần đến nay, từ50 triệu tiền thưởng tết của hai vợ chồng, nay lãi và vốn lên đến 215 triệu đồng.Trước đó, N.Đ.M. đã bị mã chứng khoán STB cuốn sạch tiền mừng đám cưới do đầu tưriêng lẻ và thiếu thông tin” - Công tâm sự.
Cuối tháng 2-2010, ông B. - chủmột doanh nghiệp ngành thực phẩm tại Đồng Nai, gây ngạc nhiên với nhiều ngườithân khi tuyên bố sẽ kiếm tiền từ kinh doanh chứng khoán. Ông B. mở tài khoảnvới số vốn 3 tỉ đồng. Ông còn khoe tin nhắn về kết quả giao dịch chứng khoán.Khi người thân hỏi để học tập cách đầu tư ông mới thú nhận chỉ là hợp tác ănchia lợi nhuận, chứ mọi việc do môi giới thực hiện.
“Tỉ lệ ăn chia lợi nhuận tùythuộc vào số vốn quản lý cũng như thỏa thuận giữa hai bên, còn thời gian hợp tácngắn nhất là ba tháng và dài nhất là một năm...” - anh T., nhân viên môi giớimột công ty chứng khoán, nói. Theo anh T., tỉ lệ ăn chia phổ biến hiện nay làmôi giới sẽ hưởng 5-10% lợi nhuận, cao nhất có thể lên tới 15%. Ngược lại, nếuđầu tư bị thua lỗ, người bỏ vốn kinh doanh chứng khoán phải chịu.
Hiện hoạt động đầu tư theo dạngnày đang thu hút được nhiều tiền nhàn rỗi của các bạn trẻ, các bà nội trợ, viênchức nhà nước.
|
Thay vì trực tiếp tham gia, nhiều nhà đầu tư thuê môi giới “chơi” chứng khoán |
Ai "đánh thuê"?
Khá phổ biến ở TP.HCM là nhữngnhóm đầu tư do nhân viên môi giới ở công ty chứng khoán điều hành. Các công tychứng khoán không cho phép nhân viên lập nhóm, đầu tư thuê nhưng do có nhiềungười gửi bán cổ phiếu dần dần tạo nên nhóm. Về phía người muốn kiếm tiền nhưngít am hiểu về chứng khoán lại tin rằng một số nhân viên chứng khoán được xem làthầy về lĩnh vực này với sự thông thạo thị trường, nắm bắt được thông tin, vìthế họ sẵn lòng giao tiền.
Nhưng không phải môi giới nàocũng được chọn mặt gửi vàng mà phải có vốn lớn, quan hệ rộng. Ngoài ra còn cónhiều nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cũng nhận đầu tư thuê. Thậm chí họcòn tổ chức những “quỹ” đầu tư nho nhỏ với nhiều hình thức ăn chia khác nhau.Nhưng cũng có trường hợp nhân viên môi giới công ty chứng khoán vận động, thuyếtphục người có vốn đưa cho mình đầu tư. Được đưa vào tầm ngắm là những người cóvốn lớn, khao khát kiếm tiền nhanh.
|
Trên sàn chứng khoán còn có những nhóm tự phát,do bám sàn, trước giờ giao dịch thường tụ họp càphê, trà lá rồi quen nhau. Họ cùng nhau mua hoặcbán một loại cổ phiếu.
Trong giới lướt sóng có khái niệmlên sàn “kiếm tiền chợ”, đã thu hút cả những tiểu thương, người lớn tuổi... gửitiền cho các nhóm đầu tư cổ phiếu thuê. Nhóm chơi thuê chứng khoán có lợi thếtập trung vốn, đặc biệt trưởng nhóm có trong tay nhiều tài khoản, mua tay phảibán tay trái, vòng quay vốn nhanh hơn, nhờ là khách VIP nên được cho bán chứngkhoán trước khi về tài khoản.
Cũng có những nhóm chơi chứngkhoán hình thành trên quan hệ bạn bè, người này giới thiệu cho người khác, kinhdoanh trên cơ sở lòng tin, không có bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp lý. Tất cảquan hệ tài chính dựa vào tin tưởng nhau, một số người gửi nhiều tiền cẩn trọnghơn viết cho nhau giấy tay nhưng cơ sở pháp lý cũng rất yếu ớt.
Tài khoản chứng khoán riêng củacác thành viên có thể bị trưởng nhóm lạm dụng vốn, nếu thua lỗ chủ tài khoản sẽôm nợ vì chủ trò.
“Giao trứng cho ác“?
Anh M. - nhân viên môi giới củamột công ty chứng khoán, cho biết đầu tháng 3-2010 anh đã thuyết phục được ôngH. - một nhà thầu xây dựng tại Bình Thạnh (TP.HCM), bỏ 5 tỉ đồng để đầu tư.
Sau 20 ngày ông H. nằng nặc đòirút tiền về. Lý do nghe thông tin về những vụ lừa đảo trong chứng khoán, ông H.sợ mất tiền. Anh M. đã phải giải thích rằng tài khoản do nhà đầu tư đứng tên,mọi giao dịch đều được công ty chứng khoán báo về điện thoại của khách hàng. AnhM. chỉ được ủy quyền giao dịch, không được ủy quyền rút tiền nên không thể tự ýlấy tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, thực tế thì rủi ro chongười đi thuê đầu tư chứng khoán rất lớn nếu “giao trứng cho ác”. “Không ítngười môi giới hiện nay chơi thuê cho khá nhiều khách hàng cùng một lúc, chưa kểchơi riêng cho bản thân, nên khả năng lợi dụng tiền của khách hàng để kiếm lợicho cá nhân là rất cao...” - anh M. thừa nhận.
Khi có thông tin tốt hoặc nhậnđịnh một cổ phiếu nào đó sẽ tăng, nhân viên môi giới sử dụng tài khoản của mìnhmua trước, rồi mới đến tài khoản ủy quyền của khách hàng. Ngược lại, khi nhậnđịnh giá cổ phiếu đã đến “đỉnh” hoặc có thông tin xấu, môi giới này sẽ “chạy”trước tài khoản của mình rồi mới đến lượt người nhờ đầu tư.
Dù đã có nhiều khuyến cáo về sựrủi ro nhưng hầu hết những người thuê người khác đầu tư chứng khoán đều chấpnhận vì họ cho rằng đã muốn kiếm tiền nhanh phải chấp nhận rủi ro. Hơn nữa,người được “giao trứng” luôn có cách để thuyết phục người khác rằng cứ yên tâm.Vì thế, phần lớn tranh chấp đều xử lý theo hướng hai bên tự dàn xếp hoặc phầnthiệt rơi vào người thuê đầu tư chứng khoán.
Theo Hải Nam - Hải Đăng