Khi có kế hoạch sinh con, bất kể người làm cha làm mẹ nào cũng đều mong muốn mang lại sự tốt đẹp nhất cho đứa con thân yêu.

Việc chọn tuổi con hợp với bố mẹ là điều nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Họ mong con có một khởi đầu tốt nhất đồng thời giúp bố mẹ thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Cách tính tuổi chỉ để tham khảo

Xem bố mẹ hợp tuổi nào để sinh con: Nên hay không?

Trên mạng xã hội, các diễn đàn, chúng ta gặp đầy rẫy những câu hỏi: "Các mẹ/chuyên gia giúp em cách tính tuổi của con để xem có hợp mệnh cha mẹ không?".

Hãy tham khảo những ý kiến xung quanh về vấn đề này.

Cô Kim Giao: Nếu có điều kiện nên xem tuổi của con

Cô Kim Giao (Đê La Thành, Hà Nội, 44 tuổi) nói: "Theo tôi, các bạn trẻ hiện nay đi xem sinh con vào năm nào thì hợp với tuổi cha mẹ là điều nên làm.

Tôi nghĩ, một đứa trẻ sinh ra sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ. Nếu đứa trẻ hợp với cha mẹ sẽ khiến việc làm ăn thuận lợi, gia đình hòa thuận.

Cháu gái tôi, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, yêu thương nhau vậy mà từ ngày có thai, vợ chồng cứ lục đục suốt, đến khi đẻ thì mâu thuẫn ngày càng nhiều. Cháu tôi còn bị ốm liên miên phải nằm viện. Đi xem mới biết do đứa nhỏ xung khắc với bố mẹ. Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho con cái vì mâu thuẫn vợ chồng, công việc đi xuống còn do nhiều lý do nhưng nếu có điều kiện nên xem tuổi của con."

Cô Bích Thu: "Điều này cũng hợp lý, tâm lý bố mẹ muốn con cái sinh ra khỏe mạnh, hợp mệnh thì gia đình được êm ấm"

Còn cô Bích Thu (Phúc Xá, Hà Nội, 40 tuổi) cho biết: "Về ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có liên quan đến nhau vì có sự tương sinh, tương khắc. Hiện nay, nhiều đôi vợ chồng đi xem tuổi bố mẹ hợp với con cái tuổi nào rồi mới quyết định sinh con.

Tôi thấy, điều này cũng hợp lý. Tâm lý bố mẹ muốn con cái sinh ra khỏe mạnh, hợp mệnh thì gia đình được êm ấm, giàu sang, phú quý.

Tuy nhiên, con cái là lộc trời cho, nếu đứa trẻ không may bị cho là không hợp tuổi, có nhiều cách để hóa giải, không thể vì tin một cách mù quáng mà nỡ phá bỏ cái thai. Tất cả do con người là chính, đi xem đôi khi để giải tỏa tâm lý."

Hồng Ngọc: "Đứa thứ hai tôi đang tính xem tuổi nào sinh con ra sẽ hợp với bố mẹ"

Bạn Hồng Ngọc (26 tuổi, Hoàng Cầu, HN) chia sẻ: "Vợ chồng tôi sinh đứa đầu không tính toán gì, hoàn toàn tự nhiên nhưng đứa thứ hai tôi đang tính xem tuổi nào sinh con ra sẽ hợp với bố mẹ.

Dĩ nhiên, nếu ông trời "cho" thì vợ chồng tôi sẽ đón nhận, nhưng giờ chúng tôi vẫn dùng "biện pháp" để chờ đúng năm đẹp, hợp tuổi, hợp mệnh bố mẹ để em bé ra đời có điều kiện thuận lợi nhất."

Hãy để thuận theo tự nhiên

Bàn về việc chọn năm để sinh con hợp tuổi, mệnh với bố mẹ. Tintuconline có cuộc trao đổi với anh Hà Anh Tú, (38 tuổi, Nguyên Hồng, Hà Nội), một kiến trúc sư từng có nhiều năm nghiên cứu phong thủy.

Anh Tú chia sẻ:

"Việt Nam là đất nước có nền văn hoá và tâm linh phần lớn ảnh hưởng bởi Tam giáo: Phật – Nho – Lão.

Theo quan điểm của Nho giáo và Lão giáo, dựa theo hệ thống Kinh Dịch và thuyết Ngũ hành sinh khắc phát triển thành các bộ môn Tử Vi, Phong thủy, bói toán v.v...từ đó đưa ra các dự báo, luận đoán về tương lai, họa phúc của một đời người, một sự việc hay các sự kiện quan trọng.

Anh Hà Anh Tú: Hãy để việc sinh con được thuận theo tự nhiên

Xét riêng về Tử vi, dựa theo dữ liệu Tứ trụ, Bát Tự (Ngày, giờ, tháng, năm sinh) mà lập thành lá số, từ đó đưa ra các dự báo về cuộc đời của một con người. Tùy theo khả năng nghiên cứu của mỗi thầy Tử vi mà đưa ra kết luận nông sâu khác nhau. Do đó, điều này chỉ mang tính chất tham khảo.

Quan điểm của Phật giáo thì sự giàu nghèo, sướng khổ đều được chi phối bởi luật Nhân quả báo ứng (gieo nhân gì, gặt quả nấy), tùy theo nghiệp báo mà đến sớm hay muộn.

Vậy nên, việc xem tuổi để chọn năm tương sinh – hợp với bố mẹ, thậm chí có người còn chọn cả ngày, giờ, tháng, năm sinh cho con thông qua việc chủ động nhờ bác sỹ mổ đẻ theo giờ là không nên, trái với lẽ tự nhiên.

Một giờ có hàng nghìn người sinh ra thử hỏi có ai cuộc đời giống nhau không?! Thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới đại vận của một con người: Tử vi, phúc đức tổ tiên, phong thuỷ (âm, dương trạch), tướng mạo, nỗ lực bản thân (trái tim, khối óc).

-  Tử vi mang tính chất định hướng.

-  Phúc đức Tổ tiên mang tính kế thừa.

-  Phong thuỷ hàm chứa môi trường sống.

- Tướng mạo tác động tới phong cách.

- Nỗ lực bản thân ảnh hưởng tới nhân cách, tính cách.

Do vậy, việc xem tuổi cho con chỉ nên mang tính chất tham khảo, chắt lọc, minh triết dẫn đến “minh tín”, không nên bám chấp và tin tưởng thái quá trở thành “mê tín”.

Hãy để việc sinh con được thuận theo tự nhiên. Việc tính toán nên tập trung vào sự cân bằng hợp lý về mặt sức khoẻ, tâm sinh lý, kinh tế, thời gian, công việc, quan hệ gia đình... Đồng thời, việc sống như thế nào để tạo được phúc đức cho con cháu mới là điều đáng quan tâm."

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với Tintuconline qua địa chỉ email tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment dưới bài viết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hải Anh/VietNamNet