Do ghen tuông,Hồ Văn Bưa đã đánh vợ dẫn đến tử vong. Kết cục bi thảm là 5 đứa con bơ vơkhi mẹ chết, cha ngồi tù.

Trong phiên xét xử sơ thẩmngày 31-12-2010, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Bưa, 32tuổi (trú tại xã A Vao, huyện ĐaKrông, Đaclak) 5 năm tù giam về tội “cố ýgây thương tích”.
 
Theo cáo trạng, vào ngày 10-8-2010, sau khi uống rượu tại nhà bố đẻ khoảng19 giờ Bưa về nhà. Do nghi ngờ vợ mình là chị Hồ Thị Ngãi ngoại tình, đi đãivàng về mà không có thành quả nên Bưa tức tối xông đến đạp chị. Bị đạp mạnhnên chị Ngãi ngã đập đầu vào thanh tre sát mép nhà sàn nhà.
 
Dù thấy vợ hét lên đau đớn nhưng Bưa vẫn tiếp tục đánh rồi vác rựa đòi chémvợ. Những người hàng xóm gần đó đã xông vào can ngăn.
  
Chị Ngãi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân khiếnchị Ngãi tử vong là do chấn thương sọ não, tụ máu trong đầu.
 
Chị Ngãi chết để lại 5 đứa con nhỏ bơ vơ.


Theo Đông Phong
Người lao động