Thời điểm giáp Tết nguyên đáncũng là lúc những cuộc tiệc tùng diễn ra ngày càng nhiều, nhất là trong giới trẻ.Những buổi ăn uống có thể mang lại cho các bạn trẻ những ngày cuối năm thoải máibên bạn bè nhưng nhiều khi nó cũng đem lại khá nhiều phiền toái.
Quán xá: Địa điểm xả stress lýtưởng
Quang Sơn (SV ĐH Công nghệ, ĐHQGHà Nội) kể: “Năm nào cũng vậy, càng gần đến dịp cuối năm là mình lại nhận đượcvô số các lời mời của bạn bè. Nói thực, sau một kỳ thi học kỳ vất vả, là sinhviên ai cũng muốn gặp gỡ bạn bè và cùng nhau đi chơi cho thư giãn đầu óc”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đó có lẽ là suy nghĩ của nhiềusinh viên hiện nay không riêng gì Sơn. Sau những vất vả trong học tập, nhiềusinh viên thích gặp gỡ bạn bè qua các buổi cùng đi chơi, ăn uống. Những buổi “tụtập” như thế cũng là dịp để họ lấy lại cân bằng để tiếp tục học tập và làm việctốt hơn.
Thậm chí, trước hàng loạt những cách giải trí, tiêu khiển ngày nay củamột bộ phận giới trẻ như vào vũ trường qua đêm, hoặc tụ tập đua xe… có thể nảysinh những điều không hay, các buổi gặp gỡ, ăn uống là một trong những hoạt độnglành mạnh. Không những tạo một không gian để thư giãn đầu óc, các buổi ăn uốngcòn góp phần thắt chặt thêm tình cảm bạn bè, cũng là cơ hội để gặp gỡ nhữngngười bạn mới.
Dạo qua một vòng Hà Nội về tốivào thời điểm này, không khó để bắt gặp những hàng quán tập trung nhiều nhóm bạntrẻ như ở các tuyến phố Phan Đình Phùng, Ngũ Xã, Hàng Giầy, Cầu Giấy, NguyễnThái Học….
Những nguy cơ vẫn rình rập
Tuy vậy, vấn đề nào cũng có haimặt của nó, nếu mỗi bạn trẻ không biết dừng lại đúng lúc thì những hệ lụy từ cácbuổi ăn uống đôi khi lại ảnh hưởng nhiều hơn những mặt tích cực mà nó đem lại.
Đức Cường, cậu sinh viên năm 2Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, kể lại: “Kể từ khi trở thành sinh viên, cứ mỗi dịpgiáp Tết, mình lại nhận được vô số những lời mời ăn tiệc liên hoan. Hết Tết tâylại đến Tết ta, trong khi bạn bè cả cũ lẫn mới đều tổ chức. Có khi vừa hôm trướcngồi nhậu với hội bạn cũ, hôm sau đã lại đi cùng đám bạn mới. Mà đã ngồi vớinhau thì không thể không uống, nên có lúc mình thực sự choáng váng vì bia rượuliên tục”.Khó có thể từ chối những lời mời vào dịp cuối năm, nhiều bạn trẻ đãbuộc phải “cắn răng” tham dự hết buổi tiệc này đến buổi tiệc khác. Và cũng cókhông ít những bạn sau khi trải qua những cuộc “chạy sô” ấy đã phải nằm nhà vìốm.
Đằng sau những tiếng cười sảngkhoái bên bạn bè, không ít những bạn uống quá đà, say xỉn rồi dẫn đến ẩu đả, gâynên những sự việc không đáng có.
Hãy biết giới hạn và dừng đúnglúc
|
Vẫn biết rằng những bữa liênhoan, ăn uống để gặp mặt bạn bè, giải tỏa sức ép trong học tập của các bạntrẻ Hà thành nói riêng và của bạn trẻ cả nước nói chung là điều không xấu.Nhưng việc lựa chọn và sắp xếp thời gian tham dự thế nào cũng là điều vôcùng quan trọng.
Dịp cuối năm là lúc người ta gặpgỡ và trò chuyện cùng nhau để nhìn lại một năm đã qua. Đừng để những buổi xảstress này làm các bạn thêm mệt mỏi và thậm chí “rước” những phiền toái. Tham dựcác bữa tiệc nhưng cần biết dừng đúng lúc để những giờ phút bên bạn bè, ngườithân trở thành những dịp bổ ích và thật ý nghĩa cho bạn.
Theo Lê Anh Việt